Buộc thôi việc cô giáo "tự tử" trước mặt hiệu trưởng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Hiệu trưởng trường THCS Hoàng Quốc Việt (quận 7, TP HCM) đã ký quyết định buộc thôi việc với bà V.T.N.H, cô giáo uống thuốc "tự tử" sau buổi họp kiểm điểm hồi cuối năm 2021.
Bà V.T.N.H trong lần nhập viện sau buổi họp kiểm điểm hồi tháng 12/2021.
Bà V.T.N.H trong lần nhập viện sau buổi họp kiểm điểm hồi tháng 12/2021.

Quyết định kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc với bà Võ Thị Như Hoa có hiệu lực từ 31/12/2021.

Bà H buộc thôi việc với lí do là đang trong thời gian thi hành quyết định kỷ luật Cảnh cáo với hành vi không thực hiện nhiệm vụ Hiệu trưởng phân công, tiếp tục vi phạm vắng mặt không phép liên tục từ ngày 1/11/2021 đến ngày 27/12/2021. Việc này đã vi phạm khoản 1, Điều 19 Nghị định 112/2020/NĐ CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ “Áp dụng hình thức kỷ luật buộc thôi việc đối với viên chức: Đã bị xử lý kỷ luật bằng hình thức cách chức đối với viên chức quản lý hoặc cảnh cáo đối với viên chức không giữ chức vụ quản lý mà tái phạm".

Đồng thời, bà V.T.N.H còn có hành vi xâm phạm thân thể, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của đồng nghiệp, hành vi này đã vi phạm Điều 17 Nghị định 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ.

Trước đó vào 15/12/2021, hiệu trưởng trường THCS Hoàng Quốc Việt có ra quyết định thành lập Hội đồng kỷ luật trường xem xét, xử lý một số hành vi của bà V.T.N.H, viên chức của trường. Buổi họp Hội đồng kỷ luật thực hiện vào 27/12/2021 bằng hình thức bỏ phiếu và đạt tỷ lệ 3/3. Sau đó hiệu trưởng Trường THCS Hoàng Quốc Việt đã ra quyết định buộc thôi việc bà H.

Theo các tài liệu có liên quan về vụ việc, bà H từng bị Hiệu trưởng Trường THCS Hoàng Quốc Việt kỷ luật cảnh cáo với lý do không thực hiện nhiệm vụ của hiệu trưởng phân công, vắng mặt không phép từ 18/3 đến 29/10.

Sau đó, bà V.T.N.H tiếp tục vắng mặt tại Trường THCS Hoàng Quốc Việt không phép từ ngày 1/11/2021 đến 27/12/2021. Điều này căn cứ vào phân công chuyên môn học kỳ I năm 2021-2022, bản điểm danh hàng tuần có xác nhận của các bộ phận, Ban Giám hiệu, Tổ hành chính, Thanh tra nhân dân, thông báo phản hồi thông tin, thông báo nhắc nhở.

Ngoài ra, bà V.T.N.H có hành vi xúc phạm danh dự nhân phẩm đối với ông N.T.Q.T; căn cứ vào văn bản số 1190 ngày 18/11/2021 của Phòng GDĐT quận 7 về việc xem xét xử lý kỷ luật đối với bà V.T.N.H; Thông báo số 1864 ngày 15/11/2021 của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận 7 về kết quả giải quyết nguồn tin tội phạm.

Trao đổi với báo chí, bà V.T.N.H không đồng ý với quyết định buộc thôi việc nêu trên với lý do trong thời điểm đó bà vẫn đến trường nhưng không được phân công nhiệm vụ. Bên cạnh đó bà chưa nhận được bất kỳ văn bản kết luận từ cơ quan chức năng nào về hành vi vi xâm phạm thân thể, xúc phạm danh dự, nhân phẩm đồng nghiệp.

Đọc thêm