Ca mắc COVID-19 đầu tiên trong cộng đồng ở TP Vinh được xuất viện

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sau 15 ngày điều trị, bệnh nhân N.T.M. không còn các triệu chứng lâm sàng liên quan đến COVID-19, kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính 3 lần liên tiếp và được công nhận khỏi bệnh.
Đại diện Bệnh viện Hữu Nghị đa khoa Nghệ An trao giấy chứng nhận đã được điều trị khỏi cho bệnh nhân N.T.M. (Ảnh: Tất Ngọc)
Đại diện Bệnh viện Hữu Nghị đa khoa Nghệ An trao giấy chứng nhận đã được điều trị khỏi cho bệnh nhân N.T.M. (Ảnh: Tất Ngọc)

Chiều 29/6, Bệnh viện Hữu Nghị đa khoa Nghệ An cho biết đã trao giấy chứng nhận khỏi bệnh cho bệnh nhân N.T.M. (SN 1999, quê huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh, tạm trú tại TP Vinh).

N.T.M. là bệnh nhân mắc COVID-19 trong cộng đồng đầu tiên ở TP Vinh (Nghệ An).

Trước đó, ngày 13/6, bệnh nhân N.T.M được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 khi đến khai báo và lấy mẫu tại Trạm y tế phường Hà Huy Tập (TP Vinh, Nghệ An) với các biểu hiện ho, sốt, khó thở.

Sau đó, bệnh nhân được chuyển từ Trạm y tế phường Hà Huy Tập về Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An để điều trị.

Từ ca COVID-19 đầu tiên ở TP Vinh, Nghệ An liên tiếp ghi nhận các trường hợp dương tính với COVID-19. Tính đến tối 29/6, toàn tỉnh có 96 ca dương tính với SARS-CoV-2, lan rộng ra 10 huyện, thành phố.

Trong đó: TP Vinh chiếm số lượng nhiều nhất với 61 ca, Diễn Châu: 14 ca, Tân Kỳ: 01 ca, Quỳ Hợp: 05 ca, Nam Đàn: 04 ca, Đô Lương: 1 ca, Hoàng Mai: 2 ca, Nghĩa Đàn: 1 ca, Nghi Lộc: 3, Quỳnh Lưu: 4 ca.

Sau khi phát hiện dương tính với SARS-CoV-2, nữ bệnh nhân này có lịch trình di chuyển và quan hệ cực kỳ phức tạp nhưng khai báo chưa không trung thực, gây khó khăn cho công tác điều tra, truy vết, khoanh vùng.

Tuy nhiên, qua phân tích dịch tễ và điều tra truy vết, ngành y tế Nghệ An đã xác định được 4 chùm ca bệnh có liên quan đến nữ bệnh nhân này.

Sau 15 ngày điều trị, nữ bệnh nhân đã khỏi bệnh, sức khỏe hồi phục, không sốt, không ho và không khó thở. Bệnh nhân đã được xét nghiệm 3 mẫu gần nhất, liên tiếp có kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2 và được công nhận khỏi bệnh.

Bệnh viện đã làm các thủ tục giấy tờ, thông báo gửi về nơi cư trú, gia đình của bệnh nhân để địa phương thực hiện quản lý theo dõi quá trình bệnh nhân cách ly 14 ngày tại nhà theo quy định. Bệnh nhân cũng đã viết cam kết thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.

Đọc thêm