Cà Mau phấn đấu đưa 400 lao động đi làm việc nước ngoài

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Năm 2023, UBND tỉnh Cà Mau phấn đấu đưa 400 lao động đi làm việc có thời hạn nước ngoài theo hợp đồng. Qua đó, nhằm giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Theo Đề án đưa người lao động tỉnh Cà Mau đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2022 – 2025, người lao động của tỉnh được hỗ trợ chi phí ban đầu tối đa 13,8 triệu đồng và được cho vay vốn làm chi phí xuất cảnh tối đa 110 triệu đồng. Hình thức vay được ngân sách tỉnh, ngân sách Trung ương ủy thác qua Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện, giải ngân theo nhu cầu vay vốn thực tế phát sinh của người vay, đảm bảo đúng đối tượng theo quy định.

Các doanh nghiệp xuất khẩu lao động tư vấn cho người lao động ở tỉnh Cà Mau tìm kiếm ngành nghề tại nước ngoài.

Các doanh nghiệp xuất khẩu lao động tư vấn cho người lao động ở tỉnh Cà Mau tìm kiếm ngành nghề tại nước ngoài.

Bà Quách Thanh Thoảng - Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Cà Mau, cho biết, tiếp tục triển khai thực hiện “Đề án đưa người lao động tỉnh Cà Mau đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2022 – 2025. Từ đầu năm đến nay, đã có trên 200 lao động kết nối qua Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh đi làm tại thị trường trong nước. Tuy nhiên, có không ít lao động đi làm việc mà không trực tiếp kết nối qua Trung tâm (khoảng 3.000 – 4.000 người).

Riêng đối với đưa lao động đi làm việc ngoài nước, tính đến thời điểm này, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh đã hỗ trợ xuất khẩu lao động được hơn 50 người.

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh còn phối hợp tổ chức 6 phiên giao dịch việc làm trực tuyến kết hợp với các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long và các tỉnh khu vực phía Nam, đặc biệt là các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai… do các tỉnh có nhu cầu tuyển dụng lao động lớn để tạo cơ hội cho người lao động tiếp cận để tìm kiếm công việc phù hợp”.

Anh Lê Phát Nguyên (ngụ khóm 7, thị trấn Trần Văn Thời, huyện Trần Văn Thời) được địa phương giới thiệu đến phiên giao dịch việc làm do Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh tổ chức để được tư vấn, hỗ trợ.

“Tôi từng làm việc ở một xưởng ô tô, nên khi đến phiên giao dịch việc làm lần này, tôi mong muốn tìm công việc liên quan đến công nghệ ô tô với mức lương cao ở nước ngoài. Qua tư vấn thì tôi thấy mức lương xuất khẩu lao động ở thị trường Hàn Quốc khá ổn, tôi sẽ về bàn bạc kỹ với gia đình rồi sẽ quyết định đăng ký xuất khẩu lao động”, anh Nguyên chia sẻ.

Đông đảo người lao động trong tỉnh Cà Mau tham gia phiên giao dịch việc làm để tìm kiếm cơ hội việc làm.

Đông đảo người lao động trong tỉnh Cà Mau tham gia phiên giao dịch việc làm để tìm kiếm cơ hội việc làm.

Ông Từ Hoàng Ân - Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau, cho biết, để triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án đưa người lao động tỉnh Cà Mau đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2022 – 2025, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh phối hợp với các ngành, địa phương tăng cường triển khai các hoạt động tuyên truyền tư vấn, định hướng, hướng nghiệp cho người lao động, nhất là, các đối tượng người lao động, học sinh, sinh viên học nghề, bộ đội xuất ngũ... học ngoại ngữ để tham gia đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Đồng thời, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh phối hợp với các ngành, địa phương xây dựng kế hoạch đào tạo nghề, bồi dưỡng nâng cao tay nghề, giáo dục ý thức kỷ luật lao động nhằm tạo nguồn lao động đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường lao động ngoài nước; chú trọng tạo nguồn lao động có trình độ chuyên môn hướng đến việc cung cấp nguồn lao động chất lượng cao. Tìm kiếm, mở rộng thị trường lao động, khảo sát thực tế tại một số doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tại các thị trường lao động ngoài nước có nhu cầu, phấn đấu thực hiện đạt và vượt mục tiêu kế hoạch Đề án đã đề ra.

Nhờ triển khai thực hiện quyết liệt “Đề án đưa người lao động tỉnh Cà Mau đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2022 – 2025”, từ đầu năm đến nay, tỉnh đã có trên 200 người đăng ký đi lao động nước ngoài. Chỉ tính riêng trong 3 tháng đầu năm 2023, đã có 108 lao động xuất cảnh đi làm việc ở các thị trường: Nhật Bản; Hàn Quốc; Ðài Loan (Trung Quốc) và Mỹ... Tỉnh phấn đấu, trong năm nay đưa 400 lao động đi làm việc có thời hạn nước ngoài theo hợp đồng.

Đọc thêm