Cà Mau: Xác minh vụ việc tranh chấp ngư trường trên biển có sử dụng súng bắn đạn chì

(PLVN) - Chiều 22/2, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Cà Mau cho biết, đơn vị đã điều tra, xác minh vụ việc tranh chấp ngư trường trên biển có sử dụng súng bắn đạn chì, ná cao su bắn bi sắt, trên địa bàn huyện U Minh, tỉnh Cà Mau.
Các thuyền viên trên tàu “Cu mồi” được lực lượng chức năng dẫn giải vào Đồn Biên phòng Khánh Tiến (xã Khánh Tiến, huyện U Minh).

Các thuyền viên trên tàu “Cu mồi” được lực lượng chức năng dẫn giải vào Đồn Biên phòng Khánh Tiến (xã Khánh Tiến, huyện U Minh).

BĐBP Càu Mau cho biết, qua xác minh điều tra cho thấy vụ việc có dấu hiệu tội phạm “Tội cố ý gây thương tích”, được quy định tại Điều 134, Bộ Luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Cà Mau chuyển vụ việc đến Công an huyện U Minh tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo theo quy định của pháp luật.

Cụ thể vụ việc, vào lúc 09 giờ 20 phút ngày 21/02/2024, Đồn BP Khánh Tiến (thuộc BĐBP tỉnh Cà Mau) tiếp nhận tin báo về tội phạm của ông Phan Thanh Toàn (thường trú tại xã Vân Khánh, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang) với nội dung: ông Phan Thanh Toàn làm thuyền trưởng, đi trên tàu có 04 ngư dân, hành nghề ốc bẩy mực, tại tọa độ 09031'600’’N-104048'600’’E (cách cửa biển Tiểu Dừa, huyện U Minh khoảng 02 hải lý về hướng Tây), đang cùng với 04 tàu cá Kiên Giang khác hành nghề ốc bẩy mực và cào sò huyết đang bị 01 phương tiện vỏ gỗ, sơn màu xanh, chở khoảng 08 người dùng súng bắn đạn chì, ná cao su bắn bi sắt, đá và vỏ ốc bắn, ném vào các phương tiện của Kiên Giang, làm thuyền viên tàu cá KG 60808 - TS (Châu Mi Fa, SN 1993, thường trú tại xã Châu Phong, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang) bị thương ở cánh tay trái.

Qua kết quả điều tra bước đầu xác định phương tiện vỏ gỗ, sơn màu xanh hay thường gọi là phương tiện “Cu mồi” trên là của ông Mai Thanh Phong (SN 1977, thường trú tại xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời) làm chủ; giao cho ông Nguyễn Hải Đăng (SN 1996), cùng địa chỉ với ông Phong làm thuyền trưởng, hành nghề cào sò, đi trên phương tiện có 08 người, gồm: Nguyễn Hải Đăng, Nguyễn Quốc Vi, Trương Hoài Linh, Nguyễn Mạnh Giỏi, Nguyễn Quốc Anh, Dương Nhật Hào, Dương Khánh Quy (cùng trú tại xã Khánh Bình Tây Bắc (huyện Trần Văn Thời) và Nguyễn Quốc Nghị trú tại xã Khánh Bình Tây.

Phương tiện này ra cửa biển Sào Lưới (huyện Trần Văn Thời) vào ngày 20/2 (không có Trạm Kiểm soát Biên Phòng). Khi phương tiện “Cu mồi” ra biển, thuyền viên Nguyễn Quốc Nghị mang theo 01 khẩu súng bắn đạn chì (được mua trên mạng với giá 5 triệu đồng) và 01 hộp đạn chì; thuyền viên Dương Khánh Quy mang theo 02 ná cao su bắn bi sắt và 0,1kg bi sắt và Nguyễn Hải Đăng mang theo 01 ná cao su bắn bi sắt.

“Cu mồi” tấn công tàu cá

Vỏ tàu cá bị thủng và kính tàu cá bị bắn thủng do tác động từ việc dùng vũ khí thô sơ, dụng cụ tự chế tấn công nhau giữa các phương tiện.

Vỏ tàu cá bị thủng và kính tàu cá bị bắn thủng do tác động từ việc dùng vũ khí thô sơ, dụng cụ tự chế tấn công nhau giữa các phương tiện.

Nguyên nhân dẫn đến sự việc trên, vào khoảng 07 giờ 00 phút ngày 21/2, tại tọa độ 09031'780’’N-104048'500’’E phương tiện “Cu mồi” trên xảy ra tranh chấp, mâu thuẫn với 1 phương tiện vỏ máy composite (không rõ chủ, thuyền trưởng); rồi vỏ máy composite chạy về hướng vàm Kim Quy, tỉnh Kiên Giang.

Sau đó, 5 phương tiện hành nghề ốc bẩy mực của Kiên Giang (KG 39066 TS, KG 60808 TS, KG 52660 TS, KG 62255 TS và 1 phương tiện không số) chạy đến dùng vỏ ốc ném qua phương tiện “Cu mồi” làm thuyền viên Nguyễn Mạnh Giỏi bị thương ở đỉnh đầu. Ngay sau đó, ông Nguyễn Hải Đăng điều khiển phương tiện “Cu mồi” truy đuổi, khi đến gần các phương tiện của Kiên Giang thì ông Nguyễn Quốc Nghị dùng súng bắn đạn chì, ông Trương Hoài Linh dùng ná cao su bắn bi sắt, các thuyền viên còn lại dùng đá, vỏ ốc bắn, ném sang các phương tiện của Kiên Giang, hậu quả thuyền viên Châu Mi Fa bị trúng 1 viên đạn chì ở phần mềm tay dưới cánh tay bên trái.

Sau khi tiếp nhận thông tin, đến khoảng 10 giờ 20 phút cùng ngày 21/2, Đồn BP Khánh Tiến tiến hành tuần tra, phát hiện thì phương tiện “Cu mồi” bỏ chạy, thuyền viên Nguyễn Quốc Nghị ném khẩu súng bắn đạn chì, thuyền viên Dương Nhật Hào, Trương Hoài Linh mỗi người ném 01 ná cao su xuống biển để phi tang vật chứng.

Tổ công tác tiến hành truy đuổi khoảng 30 phút, đến khu vực cách cửa biển Hương Mai khoảng 4 hải lý về hướng Tây Bắc (cách vị trí xảy ra tranh chấp khoảng 6 hải lý) thì tiếp cận được phương tiện “Cu mồi”, kiểm tra phát hiện trên phương tiện có các đồ vật nghi vấn, liên quan đến vụ việc như trên. Đồng thời, lực lượng làm nhiệm vụ đưa người, phương tiện “Cu mồi” về Đồn Biên phòng Khánh Tiến và mời thuyền trưởng của 5 phương tiện Kiên Giang đến để làm việc.

Tiến hành test nhanh 8 thuyền viên đi trên phương tiện “Cu mồi”, phát hiện thuyền viên Nguyễn Mạnh Giỏi dương tính với chất ma túy. Hiện vụ việc được bàn giao cho Công an huyện U Minh xử lý.

Châu Mi Fa (SN 1993, thường trú tại xã Châu Phong, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang) bị thương ở cánh tay trái, sự việc diễn ra ngày 21/2.

Châu Mi Fa (SN 1993, thường trú tại xã Châu Phong, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang) bị thương ở cánh tay trái, sự việc diễn ra ngày 21/2.

Trước đó, vào khoảng 13 giờ 00 phút ngày 20/2, tại tọa độ 09023'7500’’N-104043'000’’E (cách vàm Hương Mai khoảng 07 hải lý về hướng Tây Bắc) phương tiện KG 95913 TS, do ông Nguyễn Vũ Linh (thường trú tại xã Vân Khánh, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang) làm thuyền trưởng đang kéo ốc bẩy mực thì có 2 phương tiện “Cu mồi” và 01 phương tiện vỏ composite chạy đến dùng súng bắn đạn chì, ná cao su bắn bi sắt; ném vỏ ốc, gạch sang phương tiện KG 95913 - TS rồi bỏ chạy.

Hậu quả làm thuyền viên Nguyễn Hoài Ân bị thương ở sống mũi được gia đình đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Kiên Giang điều trị.

Ngay sau đó, Nguyễn Vũ Linh đến Trạm Kiểm soát BP Kim Quy (Đồn Biên Phòng Xẻo Nhàu (thuộc BĐBP tỉnh Kiên Giang) trình báo vụ việc, nội dung được được chuyển đến cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau xử lý./.

Đọc thêm