Ca sỹ lộ ngực, đài truyền hình bị phạt hơn nửa triệu USD

Tòa án Tối cao Mỹ cuối tuần trước đã từ chối giảm mức phạt cho đài CBS, liên quan đến sự cố lộ ngực của ca sỹ Janet Jackson trong giờ nghỉ giải lao tại giải vô địch bóng bầu dục Mỹ Super Bowl.

Tòa án Tối cao Mỹ cuối tuần trước đã từ chối giảm mức phạt cho đài CBS, liên quan đến sự cố lộ ngực của ca sỹ Janet Jackson trong giờ nghỉ giải lao tại giải vô địch bóng bầu dục Mỹ Super Bowl.

Ủy ban truyền thông liên bang (FCC) đã đưa ra mức phạt đối với kênh truyền hình CBS vì đã phát sóng hình ảnh “lộ ngực” của ca sĩ Janet Jackson trong giờ nghỉ giữa 2 hiệp tại giải Super Bowl hồi năm 2004. Trong màn trình diễn này, ca sỹ Justin Timberlake đã sơ suất giật mạnh chiếc áo dây của Janet Jackson, làm lộ một nửa phần ngực của cô trong vài giây. 

Sự cố rùm beng của Janet Jackson.  Ảnh: Telegraph
Sự cố rùm beng của Janet Jackson. Ảnh: Telegraph

Hơn 500.000 người đã phàn nàn về sự cố trong chương trình được truyền hình trực tiếp đến 90 triệu người xem này. CBS sau đó đã lên tiếng xin lỗi nhưng FCC kết luận sự cố lộ ngực này là hành động có chủ định và quyết định phạt 27.500 USD với mỗi một trong số 20 đài truyền hình của CBS.

Tổng số tiền mà CBS phải nộp vì sự cố này là 550.000 USD. Cho rằng án phạt trên là quá nặng, đài CBS đã khiếu nại lên Tòa án tối cao Mỹ. Tuy nhiên, tòa đã quyết định giữ nguyên mức phạt với CBS và cho rằng FCC “có thể tự do điều chỉnh mức phạt”.

Vụ việc đã gây rùm beng suốt 8 năm qua và ảnh hưởng không nhỏ đến sự nghiệp của em gái ông vua nhạc pop Michael Jackson.

Thanh Tâm (theo BBC)