Cả thế giới cầu nguyện cho các nạn nhân trên chuyến bay xấu số MH17

(PLO) -Những ngày qua, người dân ở khắp các nơi trên thế giới đã cầu nguyện cho các nạn nhân xấu số có mặt trên chuyến bay định mệnh MH17. 
Cả thế giới than khóc cho các nạn nhân trên chuyến bay xấu số MH17
Cả thế giới than khóc cho các nạn nhân trên chuyến bay xấu số MH17
Những ngày qua Hà Lan chìm trong nỗi đau kinh hoàng về thảm họa hàng không này. Có những gia đình vĩnh viễn mất đi người thân khi họ còn rất trẻ, có gia đình có mặt trên trên chuyến bay và cùng lúc bị sát hại. Đây là một sự thật đau đớn mà đất nước Hà Lan phải hứng chịu.
Những thị trấn, ngõ ngách có các nạn nhân trên chuyến bay đều chìm trong tiếng than khóc, buồn bã. Các cơ quan nhà nước được yêu cầu hạ cờ. Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte cho biết, ông hết sức bàng hoàng và đau xót khi thảm họa đã cướp đi mạng sống của những người dân vô tội Hà Lan.
Tại thủ đô Kiev, trước cửa Đại sứ quán Hà Lan, những ngọn nến đã được thắp lên suốt đêm. Hàng trăm người dân thủ đô Kiev đã đến cùng chia sẻ với thân nhân và cầu nguyện cho những nạn nhân xấu số trên chuyến bay MH17. 
Tại Maylaysia, không khí ở sân bay những ngày này rất thê thảm, gia đình các nạn nhân vật vờ ở sân bay đợi tin tức người thân trên chuyến bay MH17.
Tại Úc, thủ tướng nước này cùng hàng trăm người dân đã có mặt tại các nhà thờ để cùng thắp nến cầu nguyện cho các nạn nhân xấu số.
Trước đó, Maylaysia Airline đã công bố có tới 298 người thiệt mạng trong vụ bắn hạ máy bay này. Trong đó tới 154 người quốc tịch Hà Lan, Maylaysia có 43 người, Úc 27 người, Indonesia 12 người, Anh 9 người, Đức 4 người, Bỉ 4 người, Philippines 3 người, Canada 1 người…
Cơ quan cứu hộ Ukraine cho biết đến thời điểm hiện tại đã tìm thấy 251 thi thể cùng nhiều vật dụng, tư trang cá nhân bay rải rác trong bán kính 15km.
Nhân dân Thế giới khóc than cho các nạn nhân xấu số trong chuyến bay MH17
 Nhân dân Thế giới khóc than cho các nạn nhân xấu số trong chuyến bay MH17
 
 
Vòng hoa và nến được đặt trước đại sứ quán Hà Lan tại Kiev để cầu nguyện cho các nạn nhân. Ảnh Reuters
 Vòng hoa và nến được đặt trước đại sứ quán Hà Lan tại Kiev để cầu nguyện cho các nạn nhân. Ảnh Reuters
Ở Úc, hàng trăm người đến nhà thờ cầu nguyện cho linh hồn các nạn nhân trong vụ máy bay MH17 bị bắn hạ
 Ở Úc, hàng trăm người đến nhà thờ cầu nguyện cho linh hồn các nạn nhân trong vụ máy bay MH17 bị bắn hạ
 
Nến và hoa cho các nạn nhân xấu số
 Nến và hoa cho các nạn nhân xấu số
 
Các bó hoa của hàng trăm người dân được đặt ngay bên đường cầu nguyện cho nạn nhân
 Các bó hoa của hàng trăm người dân được đặt ngay bên đường cầu nguyện cho nạn nhân
 
Những ngọn nến được thắp suốt ngày qua
 Những ngọn nến được thắp suốt ngày qua 
Cả thể giới xót xa cho cái chết của hàng trăm người dân vô tội trên chuyến bay. Ảnh:Time
 Cả thể giới xót xa cho cái chết của hàng trăm người dân vô tội trên chuyến bay. Ảnh:Time
Thân xác một nạn nhân trong đống đổ nát trên cánh đồng
 Thân xác một nạn nhân trong đống đổ nát trên cánh đồng
Tìm kiếm thi thể giữa cánh đồng hoa hướng dương rộng lớn ở miền đông Ukraine. Ảnh: Time
 Tìm kiếm thi thể giữa cánh đồng hoa hướng dương rộng lớn ở miền đông Ukraine. Ảnh: Time
Một thi thể nạn nhân vừa được tìm thấy
 Một thi thể nạn nhân vừa được tìm thấy
Cơ quan cứu hộ phải đào đất để tìm xác nạn nhân
 Cơ quan cứu hộ phải đào đất để tìm xác nạn nhân
Đống đổ nát sau vụ máy bay MH17 bị bắn hạ
 Đống đổ nát sau vụ máy bay MH17 bị bắn hạ
Cơ quan cứu hộ Ukraine cho biết hiện đã tìm thấy 251 thi thể nạn nhân trong vụ MH17 bị bắn rơi. Ảnh: Time
 Cơ quan cứu hộ Ukraine cho biết hiện đã tìm thấy 251 thi thể nạn nhân trong vụ MH17 bị bắn rơi. Ảnh: Time