Cận cảnh chiếc máy bay xấu số chở 295 người bị bắn hạ ở Ukraina

(PLO) -Các nhà chức trách có liên quan đã xác nhận hơn có 295 người đã thiệt mạng trong vụ máy bay mang số hiệu MH17 của hãng hàng không Maylaysia Airline vừa bị tên lửa đối không BUK bắn hạ ngày 17/7 tại miền đông Ukraina.
Cận cảnh chiếc máy bay MH17 của hãng hàng không Maylaysia Airline rơi làm 295 người thiệt mạng
Cận cảnh chiếc máy bay MH17 của hãng hàng không Maylaysia Airline rơi làm 295 người thiệt mạng
Máy bay bị nạn là Boeing 777 có hành trình bay từ Asterdam về Kuala Lumpur. Theo dự kiến, máy bay sẽ hạ cánh ở Kuala Lumpur vào lúc 6 giờ sáng (giờ địa phương).
Theo Reuter, máy bay MH17 được cho đã rơi tại miền đông của Ukraina, cách biên giới Nga khoảng 50km. Đây là căn cứ của quân li khai chống chính quyền. Tuy nhiên, thủ lĩnh lực lượng li khai - Alexander Borodai thì phủ nhận đã bắn máy bay và cáo buộc chính lực lượng chính quyền Ukraina đã bắn máy bay MH17.
Đây là tai nạn hàng không thảm khốc thứ 2 của Maylaysia tính từ đầu năm 2014 đến nay. Trước đó, tháng 3/2014, chuyến bay mang số hiệu MH370 chở 239 hành khách cũng biến mất bí ẩn khi trên đường bay tới Bắc Kinh. Đến nay sự mất tích này vẫn là một ẩn số. 
Cận cảnh chiếc máy bay Boing 777 số hiệu MH17 xấu số này.
Chiếc máy bay Boing 777 số hiệu MH17 được cho là đã rơi tại miền đông Ukraina vào ngày 17/7. Ảnh Reuters
 Chiếc máy bay Boing 777 số hiệu MH17 được cho là đã rơi tại miền đông Ukraina vào ngày 17/7. Ảnh Reuters
Hiện trường vụ tai nạn hàng không kinh hoàng năm 2014. Ảnh Reuters
 Hiện trường vụ tai nạn hàng không kinh hoàng năm 2014. Ảnh Reuters
Nhiều người dân đã nhìn thấy máy bay bốc cháy và xác người nằm la liệt. Ảnh: Reuters
 Nhiều người dân đã nhìn thấy máy bay bốc cháy và xác người nằm la liệt. Ảnh: Reuters
Cận cảnh các mảnh vỡ máy bay tại một ngôi làng cách biên giới Nga 50km. Ảnh: Reuters
 Cận cảnh các mảnh vỡ máy bay tại một ngôi làng cách biên giới Nga 50km. Ảnh: Reuters
 
Máy bay được cho là đã bị tên lửa đối không BUK bắn hạ từ độ cao 10.000 m. Ảnh: Reuters
 Máy bay được cho là đã bị tên lửa đối không BUK bắn hạ từ độ cao 10.000 m. Ảnh: Reuters
 
Bộ Nội vụ Ukraine cho biết 295 người có mặt trên chuyến bay xấu số này đã thiệt mạng. Ảnh Reuters
Bộ Nội vụ Ukraine cho biết 295 người có mặt trên chuyến bay xấu số này đã thiệt mạng. Ảnh Reuters
Cận cảnh một mảnh vỡ của chiếc máy bay xấu số MH17. Ảnh: Reuters
 Cận cảnh một mảnh vỡ của chiếc máy bay xấu số MH17. Ảnh: Reuters
Chiếc máy bay được bắn hạ ở miền đông Ukraina nơi được cho là căn cứ của các lực lượng li khai chống chính quyền. Ảnh: Reuters
 Chiếc máy bay được bắn hạ ở miền đông Ukraina nơi được cho là căn cứ của các lực lượng li khai chống chính quyền. Ảnh: Reuters
Vụ tai nạn hàng không đau thương thứ 2 của Maylaysia Airline. Ảnh Reuters
 Vụ tai nạn hàng không đau thương thứ 2 của Maylaysia Airline. Ảnh Reuters