Cả tin, 3 thiếu nữ suýt phí đời nơi đất khách

(PLO) - Dụ dỗ các bé gái sang Trung Quốc làm ăn với mức lương cao, nhưng thực chất Lương Thị Yến đưa các em sang Trung Quốc để bán cho em gái. 
Cả tin, 3 thiếu nữ suýt phí đời nơi đất khách
Bộ đội biên phòng Nghệ An vừa bắt giữ một đối tượng trong đường dây buôn bán người sang Trung Quốc, giải cứu 3 nạn nhân.
Trước đó, Đồn Biên phòng Ngọc Lâm (BĐBP Nghệ An) được phản ánh thông tin về một đối tượng rủ rê phụ nữ, trẻ em sang Trung Quốc làm việc tại địa bàn huyện Thanh Chương (Nghệ An). Khoảng 16h20 ngày 1/6, đồn Biên phòng Ngọc Lâm phối hợp công an huyện Thanh Chương, Đội CSGT 1/46 bắt quả tang một đối tượng dẫn theo ba nạn nhân ra cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh) để bán sang Trung Quốc. 
Lương Thị Yến tại CQĐT
 Lương Thị Yến tại CQĐT
Đối tượng bị bắt là Lương Thị Yến (SN 1972, trú tại xã Châu Khê, Con Cuông, Nghệ An), ba nạn nhân được giải cứu là Lô T. H. (SN 1997, trú tại xã Thanh Sơn), Vi T.H. (SN 1999 xã Ngọc Lâm) và Vi T.M. (SN 1998, trú tại xã Ngọc Lâm, huyện Thanh Chương). 
Tại CQĐT, Lương Thị Yến khai nhận đã lừa gạt dụ dỗ ba nạn nhân trên sang Trung Quốc làm ăn lương cao nhưng thực tế là để bán sang Trung Quốc cho em gái (lấy chồng ở Quảng Đông, Trung Quốc). 
Vụ việc đang được BĐBP Nghệ An hoàn chỉnh hồ sơ bàn giao cơ quan chức năng xử lý. 

Đọc thêm