Các chính phủ yêu cầu công dân rời khỏi Ethiopia "ngay lập tức"

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày càng nhiều chính phủ phương Tây kêu gọi công dân hiện đang ở Ethiopia rời khỏi đất nước bị chiến tranh tàn phá càng sớm càng tốt, vì Liên Hợp Quốc xác nhận sẽ di dời gia đình của các nhân viên quốc tế.
Một chiếc xe tăng hỏng bị bỏ lại bên đường ở phía bắc Mekele, thủ phủ của Tigray. Ảnh: AFP
Một chiếc xe tăng hỏng bị bỏ lại bên đường ở phía bắc Mekele, thủ phủ của Tigray. Ảnh: AFP

Trong bối cảnh lo ngại về một cuộc tiến công của phiến quân vào thủ đô Ethiopia, Bộ Ngoại giao Đức và Đại sứ quán Pháp tại Addis Ababa đã đưa ra các tuyên bố riêng vào thứ Ba khuyến cáo bất kỳ công dân nào của nước này rời khỏi nước này ngay lập tức. Anh và Mỹ gần đây đã đưa ra các khuyến nghị tương tự cho công dân của họ.

Cũng trong ngày thứ Ba, một phát ngôn viên của Liên Hợp Quốc xác nhận với Reuters rằng tổ chức này đang làm việc để "tạm thời di dời" các thành viên gia đình của các nhân viên quốc tế khỏi Ethiopia do tình hình an ninh trên thực địa đang xấu đi.

Cảnh sát Liên bang Ethiopia tuần tra trong một cuộc biểu tình ủng hộ chính phủ chống lại TPLF ở Addis Ababa, Ethiopia. Ảnh: Reuters (chụp ngày 7/11/2021)

Cảnh sát Liên bang Ethiopia tuần tra trong một cuộc biểu tình ủng hộ chính phủ chống lại TPLF ở Addis Ababa, Ethiopia. Ảnh: Reuters (chụp ngày 7/11/2021)

Đầu tháng này, 22 nhân viên Ethiopia đã bị quân chính phủ bắt và giam giữ trong các cuộc đột kích ở Addis Ababa nhằm vào người dân tộc Tigray, Liên Hợp Quốc cho biết. Một số sau đó đã được thả.

Xung đột hiện tại bùng phát ở miền Bắc Ethiopia một năm trước, khi Chính phủ liên bang phát động chiến dịch quân sự chống lại nhóm ly khai nổi dậy, Mặt trận Giải phóng Nhân dân Tigray (TPLF).

Nhóm này, từng cai trị đất nước trong nhiều năm trước khi bị lật đổ vào năm 2018, trong những tháng gần đây đã giành lại quyền kiểm soát phần lớn khu vực phía bắc Tigray, bao gồm cả thủ phủ Mekele. Hôm thứ Ba, TPLF cho biết họ đã nắm quyền kiểm soát Shewa Robit và đang tiến về phía Addis Ababa, cách đó khoảng 220 km.