Theo nghiên cứu của IDC Manufacturing Insights về khảo sát an ninh thông tin của của khu vực sản xuất ở châu Á/Thái Bình Dương, có 58,3% các nhà sản xuất ở châu Á không biết bao nhiêu mối đe dọa đã xảy ra trong công ty họ trong 12 tháng, hoặc không biết tính chất của các mối đe dọa (63,9%). Những con số này cao hơn mức trung bình trên toàn thế giới lần lượt là 55,1% và 54,2%.
|
58,3% các nhà sản xuất ở châu Á không biết bao nhiêu mối đe dọa đã xảy ra trong công ty họ trong 12 tháng. |
Tuy nhiên, khi được hỏi về đánh giá các biện pháp bảo mật thông tin, 3/4 nhà sản xuất trong khu vực cho rằng, họ rất tự tin những thông tin của công ty họ được bảo vệ từ các tấn công bên ngoài (77,8%) và tấn công nội bộ ( 69,4%).
Tiến sĩ William Lee, Giám đốc nghiên cứu cao cấp của IDC Manufacturing Insights châu Á/Thái Bình Dương cho biết: "Sự chênh lệch giữa nhận thức và thực tế cho thấy rằng các nhà sản xuất ở châu Á/Thái Bình Dương chưa nhận biết đầy đủ về những rủi ro an ninh và các mối đe dọa như họ nghĩ. Rõ ràng, các nhà sản xuất trong khu vực cần phải nâng tầm nhận thức của họ để bắt kịp kiến thức về các rủi ro an ninh và biện pháp đối phó hiện đang có".
Những tiến bộ trong lĩnh vực CNTT như Web 2.0 và công nghệ điện toán đám mây đã giúp kiến tạo một tổ chức hiệu quả hơn trong lĩnh vực sản xuất. Tuy nhiên, các tiến bộ này cũng mở ra nhiều rủi ro đối với an ninh thông tin. "Trong quá trình phát triển, các nhà sản xuất phải gắn kết các chiến lược bảo mật của họ với định hướng và mục tiêu kinh doanh để giảm thiểu những thiệt hại và tổn thất tiềm ẩn gây ra bởi các cuộc tấn công bảo mật", Tiến sĩ Lee nhấn mạnh.
P.Nam