Các ứng viên Đại biểu Quốc hội khóa XIV: Quyết tâm “Vì dân hành động”

(PLO) - Trong chương trình tiếp xúc cử tri tại thị trấn Đức Hòa (huyện Đức Hòa) và xã Phước Lợi, huyện Bến Lức, tỉnh Long An, với chương trình hành động đại biểu Quốc hội (ĐBQH) nhiệm kỳ mới, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cho biết sẽ cùng tập thể Chính phủ tập trung giải quyết tốt vấn đề nợ công; kiên quyết đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm về tham nhũng, tiêu cực, lãng phí...
Ông Trương Hòa Bình tiếp xúc cử tri tỉnh Long An.
Ông Trương Hòa Bình tiếp xúc cử tri tỉnh Long An.

Đồng thời, đẩy mạnh chống buôn lậu, hàng giả và mất an toàn vệ sinh thực phẩm; lập lại trật tự an toàn giao thông; cải cách hành chính, góp phần thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh…

Trước cử tri, thuộc đơn vị bầu cử số 3 (các phường B’Lao, Lộc Sơn, Lộc Nga, Lộc Phát và xã Lộc Thành (thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng), 4 ứng cử viên gồm: ông Đoàn Văn Việt, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng; ông Nguyễn Văn Hiển, Viện trưởng Viện Khoa học pháp lý; ông Phan Tuấn Anh, Trưởng phòng Xây dựng nếp sống văn hoá và gia đình (Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch Lâm Đồng); ông Đỗ Công Kim, Giám đốc Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS tỉnh Lâm Đồng đã cùng thể hiện quyết tâm tập trung vào phát triển kinh tế địa phương, khắc phục những khó khăn, hạn chế hiện tại, thực hiện các chương trình chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân; thường xuyên lắng nghe ý kiến, phản ánh của cử tri để đề xuất với Quốc hội, bộ, ngành liên quan. 

Tại hội nghị tiếp xúc giữa cử tri huyện Củ Chi (TP HCM) với người ứng cử ĐBQH thuộc đơn vị bầu cử số 9, 5 ứng cử viên ĐBQH khóa XIV gồm: ông Đinh La Thăng, Bí thư Thành ủy TP HCM; ông Bùi Quang Huy, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; bà Ngô Thị Phương Lan, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP HCM); ông Trần Anh Tuấn, Quyền Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP HCM; bà Văn Thị Bạch Tuyết, Giám đốc Sở Du lịch TP HCM đã đưa ra những chương trình hành động cụ thể góp phần nâng cao đời sống người dân cũng như phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa của thành phố.

Cử tri đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên, nội dung các chương trình thể hiện tâm huyết và trách nhiệm cao với nhân dân. Cử tri mong mỏi những người được tín nhiệm bầu làm ĐBQH phải “nói đi đôi với làm”, thực hiện tốt chương trình hành động đã nêu, đáp ứng kỳ vọng của nhân dân. Đặc biệt, quan tâm hơn nữa đến đời sống các đối tượng chính sách, người có công, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, có giải pháp nâng cao thu nhập, đời sống cho công nhân.

Đọc thêm