Cách ly những người cùng chuyến xe với bệnh nhân trốn viện ở Bắc Giang

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Liên quan đến bệnh nhân 10245 trốn cách ly ở Bắc Giang, Sở Y tế tỉnh Hà Giang cho biết, tất cả hành khách trên chuyến xe đi từ Tuyên Quang về Hà Giang cùng lái xe, phụ xe đều được cách ly tập trung 21 ngày tại khu cách ly ở huyện Bắc Quang, Hà Giang.
Cơ quan chức năng truy vết F0 và bàn giao cho lực lượng y tế tỉnh Bắc Giang; Ảnh: Công an Tuyên Quang
Cơ quan chức năng truy vết F0 và bàn giao cho lực lượng y tế tỉnh Bắc Giang; Ảnh: Công an Tuyên Quang

Trước đó, rạng sáng 4/7, BN10245 là S.M.Q sinh năm 1992, trú tại thôn Ngài Sảng, xã Du Già, huyện Yên Minh, Hà Giang, là công nhân xây dựng tại Khu công nghiệp Quang Châu đã trèo tường rào bỏ trốn khỏi khu điều trị bệnh nhân COVID-19 tại bệnh viện Quân y 110 thành phố Bắc Giang.

Q. nhập viện tại cơ sở y tế của Trường Cao đẳng Việt Hàn (xã Dĩnh Trì, thành phố Bắc Giang) ngày 31/5 đến 29/6 có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Bệnh nhân 10245 được chuyển từ khu vực cách ly y tế (thôn Núi Hiểu, xã Quang Châu, huyện Việt Yên) đến Cơ sở thu dung, điều trị ban đầu COVID-19, Trường Cao đẳng Nghề và Công nghệ Việt Hàn.

Ngày 3/7, Q. được chuyển đến điều trị tại Bệnh viện Quân Y 110, cơ sở 2 ở xã Dĩnh Trì, thành phố Bắc Giang. Đến 2h38 ngày 4/7, Q. trèo tường để trốn khỏi khu điều trị.

Ngay sau đó, công an tỉnh Bắc Giang đã khẩn trương thông tin cho Công an các tỉnh lân cận để phối hợp truy tìm đối tượng. Cơ quan chức năng các địa phương ngay lập tức vào cuộc, ngăn chặn nguồn lây COVID-19 ra cộng đồng. Nhận định Q trốn cách ly sẽ về Hà Giang bằng xe khách qua địa phận tỉnh Tuyên Quang, đến khoảng 17h ngày 4/7, Công an tỉnh Tuyên Quang đã phát hiện đối tượng trốn cách ly trên xe của nhà xe Cầu Mè, di chuyển theo hướng Tuyên Quang - Hà Giang.

Theo cơ quan chức năng, vào thời điểm phát hiện trên xe có tổng cộng 26 người. BN10245 được đưa về Bắc Giang để tiếp tục cách ly và điều trị; 4 hành khách là người Tuyên Quang được đưa đi cách ly ngay tại Bệnh viện Phổi; 21 người còn lại được đưa về Hà Giang để làm các thủ tục xét nghiệm COVID-19, cách ly theo quy định.

Đọc thêm