Cấm tổ chức lễ Giáng sinh, năm mới vì lo ngại Omicron

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Thủ đô New Delhi của Ấn Độ hôm thứ Tư đã cấm tổ chức Giáng sinh và các lễ kỷ niệm khác trước Năm mới để ngăn chặn nguy cơ gia tăng COVID-19 do biến thể Omicron.
Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại một cơ sở xét nghiệm ở New Delhi, Ấn Độ ngày 6/12/2021. Ảnh: Reuters
Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại một cơ sở xét nghiệm ở New Delhi, Ấn Độ ngày 6/12/2021. Ảnh: Reuters

Cho đến nay, Ấn Độ không có báo cáo nào về trường hợp tử vong do biến thể này. Bộ trưởng Bộ Y tế cho biết hầu hết các trường hợp nhiễm Omicron được biết đều không có triệu chứng.

trong thông tư ban hành hôm thứ Tư, Cơ quan Quản lý Thảm họa thành phố Delhi cho biết: "Không có sự kiện văn hóa / tụ họp / hội chúng nào diễn ra để tổ chức lễ Giáng sinh hoặc Năm mới trên địa bàn thủ đô Delhi".

Chính quyền Delhi cũng áp đặt giới hạn 50% sức chứa chỗ ngồi trong các nhà hàng và giới hạn số lượng người được phép tham dự đám cưới.

Cơ quan chức năng của thành phố rộng lớn với 20 triệu dân này nói thêm rằng, "Cần hàng giờ ... để kiểm soát sự lây lan của các trường hợp COVID-19, bao gồm cả biến thể Omicron", khi các ca vẫn gia tăng trong những ngày qua.

Vào cuối ngày thứ Ba, Bộ Y tế Ấn Độ kêu gọi các tiểu bang chuẩn bị cho nguy cơ lây nhiễm gia tăng và "bật đèn xanh" để các bang áp đặt các hạn chế đối với đám đông và các cuộc tụ tập lớn, kết hôn và hoạt động văn phòng.

Chính phủ Ấn Độ vẫn chưa quyết định có tiêm vaccine nhắc lại cho người dân hay không bất chấp lời kêu gọi từ một số bang và các chuyên gia y tế.

Số ca nhiễm COVID-19 mới hàng ngày của Ấn Độ đã giảm một nửa trong tháng trước và chính phủ đang chạy đua để tiêm chủng cho tất cả 944 triệu người trưởng thành. Khoảng 87% dân số đủ điều kiện đã được tiêm ít nhất một mũi vaccine.

Khoảng 6.317 trường hợp COVID-19 mới đã được ghi nhận trong khoảng thời gian 24 giờ qua tại Ấn Độ. Tổng số ca nhiễm của Ấn Độ từ đầu dịch COVID-19 đến nay đã đạt được là 34,76 triệu, cao thứ hai trên toàn cầu chỉ sau Hoa Kỳ.

Rijo John, nhà kinh tế y tế tại Đại học Khoa học Xã hội Rajagiri ở thành phố Kochi, cho biết trên Twitter: “Chắc chắn không phải lúc để mất cảnh giác hoặc tự mãn vì mối đe dọa đang hiện hữu rất lớn”.