Cấm vận “sex” với chính trị gia để… lập Chính phủ mới

Thượng nghị sĩ phe xã hội của Bỉ, bà Marleen Temmerman, vừa lên tiếng kêu gọi tất cả phu nhân của những chính trị gia, nhà đàm phán, tiến hành… “cấm vận” chuyện chăn gối với các đức lang quân để gây sức ép khiến họ nhanh chóng thành lập một Chính phủ mới.

Thượng nghị sĩ phe xã hội của Bỉ, bà Marleen Temmerman, vừa lên tiếng kêu gọi tất cả phu nhân của những chính trị gia, nhà đàm phán, tiến hành… “cấm vận” chuyện chăn gối với các đức lang quân để gây sức ép khiến họ nhanh chóng thành lập một Chính phủ mới, sau 241 ngày đàm phán giữa các Đảng phái mà không mang lại hiệu quả nào.

Khẩu hiệu mà Tennerman xây dựng là : “Không “yêu” cho đến khi xây dựng được một chính phủ mới”

Nước Bỉ rơi vào bế tắc chính trị từ hồi tháng 5/2010, do những mâu thuẫn phát sinh giữa các đảng phái chính trị nhưng vẫn tiến hành tổng tuyển cử vào cuối tháng 6 sau đó. Tính đến nay, đã 241 ngày rơi vào bế tắc nhưng các cuộc đàm phán, thương lượng giữa các đảng phái vẫn chưa mang lại kết quả.

Nếu không nhanh chóng, Bỉ sẽ nắm giữ kỷ lục thế giới về việc chậm trễ thành lập một liên minh cầm quyền. Trước đó, ngoài Somalia , Iraq cũng cần đến 249 ngày để thành hoàn tất việc thành lập một chính phủ.

Thượng nghị sĩ Marleen Temmerman cho biết, sau một tuần ban hành lệnh cấm quan hệ tình dục tương tự ở Kenya vào năm 2009, chính phủ mới đã được hình thành. Bà cho rằng nếu như các phu nhân của những chính trị gia ủng hộ ý kiến trên thì vấn đề này sẽ được giải quyết một cách nhanh chóng, những bất ổn trong nước sẽ sớm được giải tỏa.

Lệnh “cấm vận” sẽ tạo ra sức ép, khiến các nhà chính khách cảm thấy nóng ruột hơn trong việc đi đến thoả thuận cuối cùng, qua đó sẽ sớm đưa ra được giải pháp hữu hiệu.

Bà Temmerman, đồng thời cũng là một bác sỹ phụ khoa, chia sẻ bà đã có mặt ở Kenya vào tháng trước và được biết tới diễn viên nổi tiếng Benoit Poelvoorde với chiến dịch có tính chất tương tự mang tên “Grow a beard” nhằm gây áp lực lên giới chính trị của Bỉ.

Một đồng nghiệp nữ ở Kenya của bà cũng cho hay vai trò của phụ nữ rất lớn, bằng chứng là chiến dịch cấm quan hệ tình dục trong cuộc khủng hoảng chính trị của Kenya đã “phát huy tác dụng”.

Bà cho biết chưa trực tiếp gặp gỡ và bàn về vấn đề này với các chính trị gia, các nhà đàm phán hoặc phu nhân của họ. Nhưng có khoảng 80% các phu nhân đã liên lạc với văn phòng của bà và thông báo kết quả rất khả quan. Khoảng 10 đến 20% những chính trị gia bị cấm vận chuyện chăn gối đều cảm thấy thất vọng và phát điên khi ai đó lại có thể nghĩ ra ý tưởng quái gở như vậy.

Thực ra, ý tưởng "cấm vận sex" đã xuất hiện từ khá lâu. Aristophanes, nhà hài kịch nổi tiếng với tác phẩm Lysistrata của Hy Lạp, từng xây dựng các nhân vật nữ cấm vận chuyện chăn gối với chồng để chấm dứt cuộc Chiến tranh Peloponnesian. Năm 2006, phụ nữ ở Pereira , Colombia , tổ chức một chiến dịch cấm vận tương tự để lôi kéo những người chồng tham gia phe phái xã hội đen trong thành phố phải gác súng.

Cuộc khủng hoảng chính trị của Bỉ với vấn đề chủ chốt là sự chia rẽ giữa cư dân Flemish nói tiếng Hà Lan và cư dân Walloons nói tiếng Pháp. Một trong  những vấn đề mấu chốt xoay quanh sự bất hợp lý về số tiền viện trợ chính phủ giành cho nửa nghèo hơn ở miền Nam , Wallonia , nơi dân cư nói tiếng Pháp cư ngụ.

Mới đây, ông Lanotte, nhà trung gian hòa giải đã đệ đơn từ chức lên Nhà Vua Albert 2 với lý do “bất lực” trước sứ mệnh thuyết phục các chính đảng có chân trong Quốc hội trở lại bàn đàm phán về thành lập chính phủ mới. Đặc biệt đảng Liên minh Flemish Mới (N-VA) của cộng đồng người Bỉ nói tiếng Hà Lan đã "nói không" với đề xuất mới của ông, bất chấp đề xuất này đáp ứng các yêu cầu của N-VA.

Phương Thanh (theo BBC)

Đọc thêm