Campuchia cấm người hai quốc tịch giữ chức vụ cấp cao

(PLVN) - Các nhà lập pháp ở Campuchia đã thông qua một sửa đổi hiến pháp cấm người Campuchia có hai quốc tịch giữ chức vụ cấp cao trong chính quyền.
Chủ tịch Quốc hội Campuchia Heng Samrin điều hành phiên họp của các nhà lập pháp tại Hội trường Quốc hội ở Phnom Penh, Campuchia ngày 25/10/2021. Ảnh: Quốc hội Campuchia công bố

Chính phủ cho biết biện pháp này nhằm thể hiện lòng trung thành của các quan chức đối với quê hương của họ và tránh sự can thiệp của nước ngoài.

Theo qui định mới được sửa đổi trong Hiến pháp, các vị trí cấp cao mà người hai quốc tịch không được nắm giữ bao gồm các chức vụ thủ tướng, người phát ngôn của thượng viện, hạ viện và Chủ tịch Hội đồng Hiến pháp.

Qui định này đã được Quốc hội nhất trí thông qua với 111 phiếu tán thành. Thay đổi sẽ có hiệu lực sau khi được Thượng viện phê chuẩn và được ký bởi Quốc vương Norodom Sihamoni. Tuy nhiên, đây đều chỉ là thủ tục.

Đọc thêm