Cần bảo đảm cung ứng nguồn nước sạch người dân An Nhơn trong mùa nắng nóng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Hiện nay, nhiều địa phương trên địa bàn thị xã An Nhơn (tỉnh Bình Định) vẫn đang đối mặt với tình trạng thiếu nước sạch trong mùa nắng nóng. Đặc biệt, một số trạm và nhà máy nước sạch đã bị xuống cấp và không đảm bảo cung cấp nước sạch, gây ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của người dân.
Cần bảo đảm cung ứng nguồn nước sạch người dân An Nhơn trong mùa nắng nóng

Nguồn cung nước sinh hoạt bị quá tải nghiêm trọng vào mùa khô

Theo ghi nhận của phóng viên, trong ba xã sử dụng nguồn nước từ Trạm cấp nước sinh hoạt khu Đông thị xã An Nhơn, xã Nhơn Hạnh là địa phương xa nhất và cũng là nơi thường xuyên bị thiếu nước sinh hoạt nhất. Mặc dù người dân ở 12 thôn của xã Nhơn Hạnh đã chủ động đào giếng khoan để lấy nước sinh hoạt hằng ngày tuy nhiên nhiều giếng đào bị phèn vàng, phải lọc nước mới sử dụng được.

Hiện chính quyền xã Nhơn Hạnh và các đơn vị liên quan cũng đã mở rộng mạng lưới cấp nước sinh hoạt đến 10 thôn của xã (2 thôn còn lại đang được đầu tư làm đường ống dẫn nước về), tuy nhiên, tình trạng thiếu nước sinh hoạt vào mùa khô tại đây vẫn còn tồn tại.

Theo ông Trần Công Thương, Trưởng trạm cấp nước sinh hoạt khu Đông thị xã An Nhơn cho biết, công ty vẫn đang cố gắng duy trì đủ công suất, liên tục và đủ lượng nước, bảo đảm chất lượng nước theo quy chuẩn quy định. Tuy nhiên, do một số khó khăn về cơ chế đầu tư và đơn giá bán nước đến hộ dân đã khiến việc nâng cấp công suất nhà máy gặp khó khăn.

"Trạm cấp nước sinh hoạt cho 3 xã khu Đông An Nhơn đã hoạt động gần 20 năm, và hiện trạng hệ thống đường ống đã xuống cấp. Đặc biệt, khu xử lý và hệ thống lắng lọc đang hoạt động quá tải. Trong bối cảnh này, công ty quản lý và vận hành đã đề xuất các cơ quan chính quyền xem xét hỗ trợ nguồn kinh phí để nâng cấp công suất nhà máy, đặc biệt là khu xử lý, nhằm đáp ứng lưu lượng và chất lượng nước cung cấp cho khách hàng". Ông Trần Công Thương cho biết thêm.

Ông Trần Công Thương, Trưởng trạm cấp nước sinh hoạt khu Đông thị xã An Nhơn

Ông Trần Công Thương, Trưởng trạm cấp nước sinh hoạt khu Đông thị xã An Nhơn

Trạm cấp nước sinh hoạt cho 3 xã khu Đông An Nhơn, tọa lạc tại thôn Thuận Thái, xã Nhơn An xây dựng vào năm 2004 và đến năm 2006 thì được Công ty Cổ phần xây lắp An Nhơn đưa vào vận hành khai thác với tổng giá trị công trình hơn 5 tỷ đồng. Trạm này có công suất thiết kế 1.330 m3/ngày/đêm, cấp nước cho 4.000 hộ. Công suất thực tế hiện đạt 1.735 m3/ngày/đêm, cung cấp nước cho 4.676 hộ. Đến nay, công suất đã được nâng lên 1.850 m3/ngày/đêm, phục vụ 4.895 hộ (tính đến ngày 20/5/2024).

Hiện trạm cấp nước sinh hoạt cho 3 xã khu Đông An Nhơn đã hoạt động gần 20 năm, dẫn đến hiện trạng hệ thống đường ống đã xuống cấp. Đặc biệt, khu xử lý và hệ thống lắng lọc đang hoạt động quá tải. Để đảm bảo cung cấp nước sạch cho toàn bộ dân cư với một hệ thống cấp nước hiện đại, Ủy ban nhân dân thị xã An Nhơn đã phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án nâng cấp, mở rộng mạng lưới cung cấp nước sạch cho 3 xã khu Đông với tổng mức đầu tư hơn 14 tỷ đồng. Trong đó, vẫn giữ nguyên nhà máy hiện có ở xã Nhơn An để cấp nước cho 2 xã Nhơn Phong và Nhơn An, còn xã Nhơn Hạnh thì lấy từ nguồn của Nhà máy nước Cát Nhơn, huyện Phù Cát.

Trước mắt, An Nhơn cần xây dựng một hệ thống cấp nước hiện đại, bảo đảm đủ nước cho cả khu vực nội thị và các xã ở xa. Đồng thời, cần có các biện pháp kiểm soát chất lượng nước, bảo đảm an toàn cho sức khỏe người dân. Cũng như cần đầu tư nâng cấp, mở rộng mạng lưới cung cấp nước sinh hoạt cho 3 xã khu Đông. Điều này bao gồm việc duy trì và nâng cấp hệ thống đường ống, khu xử lý, các giếng khoan, trạm bơm cấp 1 và cấp 2.

Một góc Trạm cấp nước sinh hoạt cho 3 xã khu Đông An Nhơn,

Một góc Trạm cấp nước sinh hoạt cho 3 xã khu Đông An Nhơn,

Bảo đảm nguồn cung nước sinh hoạt cũng là chất lượng cuộc sống cho người dân

Có thể thấy, nước sạch đô thị đang trở thành nỗi lo thường trực của người dân trên địa bàn thị xã An Nhơn.

Hiện tại, 90% hộ dân đô thị đã được cấp nước, nhưng đây là những hộ ở 5 phường khu vực nội thị, còn ở những vùng lân cận thì việc sử dụng nước sạch vẫn còn là một vấn đề đáng lo ngại. Nhất là trong bối cảnh thực hiện quyết tâm đưa thị xã An Nhơn phát triển lên thành phố vào năm 2025, thì việc nâng tỷ lệ cấp nước cho cả khu vực nội thị để có thể bảo đảm cấp nước sạch tập trung cho 6 xã sẽ lên phường, bao gồm Nhơn Lộc, Nhơn Thọ, Nhơn Hậu, Nhơn An, Nhơn Phong, và Nhơn Phúc là hết sức cần thiết.

Có thể nói, việc cung cấp nước sạch cho toàn bộ dân cư là một nhiệm vụ không hề dễ dàng khi mà quy mô đô thị ngày càng mở rộng và nhu cầu về nước sạch cũng từ đó mà tăng lên đáng kể. Đây cũng chính là thách thức lớn cho chính quyền địa phương thị xã An Nhơn trong việc bảo đảm nguồn nước sạch đủ cho người dân.

Chia sẻ về vấn đề này, ông Mai Việt Trung, Bí thư thị xã An Nhơn cho biết: Phát triển kinh tế phải đi đôi với nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Vì vậy, các yếu tố như không khí sạch, nước sạch và thực phẩm sạch luôn được địa phương ưu tiên hàng đầu.

Hiện tại, chính quyền thị xã An Nhơn đang tập trung giải quyết vấn đề nước sạch ở ba xã phía Đông trước. Sau đó, sẽ đến các khu vực làng nghề, cụm công nghiệp và những nơi xả nước thải ra môi trường. Một số khu vực này hiện chưa có hệ thống xử lý hoặc hệ thống xử lý đã cũ và không hiệu quả. Tỷ lệ cấp nước sạch ở An Nhơn hiện mới đạt 28%. Tuy nhiên, mục tiêu đến năm 2025 là đưa nước sạch đến 81% (khu vực nông thôn) và trên 95% (khu vực đô thị) cho người dân trên địa bàn thị xã.

"Để giải quyết vấn đề này, chính quyền thị xã An Nhơn đang tổ chức tuyên truyền và đảm bảo mọi người hiểu rõ về tầm quan trọng của nước sạch. Đây cũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong năm 2024 và những năm tiếp theo". Ông Mai Việt Trung nhấn mạnh.

Đọc thêm