Cán bộ, đảng viên phải là những người gương mẫu nhất trong thực hành và tuân thủ pháp luật

(PLVN) - Đối với cán bộ, công chức, đảng viên, việc nắm vững và hiểu đúng các quy định pháp luật trong thực hiện nhiệm vụ là yêu cầu cao hơn; đồng thời chính cán bộ, công chức, đảng viên phải là những người gương mẫu nhất trong thực hành và tuân thủ pháp luật…
Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Phùng Khánh Tài phát biểu.
Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Phùng Khánh Tài phát biểu.

Yêu cầu trên được Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (UBTƯ MTTQ) Việt Nam Phùng Khánh Tài nhấn mạnh tại buổi Sinh hoạt chuyên đề hưởng ứng 10 năm Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11/2012 - 9/11/2022), do Công đoàn Cơ quan Trung ương MTTQ Việt Nam vừa tổ chức.

Phát biểu tại buổi sinh hoạt chuyên đề, ông Phùng Khánh Tài khẳng định, Ngày Pháp luật Việt Nam có ý nghĩa giáo dục sâu sắc trong việc đề cao giá trị của pháp luật trong nhà nước pháp quyền, hướng mọi tổ chức, cá nhân tích cực tham gia với hành vi, thái độ xử sự pháp luật đúng đắn; đề cao quyền cũng như trách nhiệm, nghĩa vụ của mỗi công dân nói chung và cán bộ, công chức, viên chức nói riêng trong học tập, tìm hiểu pháp luật và tự giác chấp hành pháp luật.

Hiện nay, nghiên cứu thực tiễn cho thấy cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên và người dân đôi khi chưa nắm vững hoặc chưa có được những hiểu biết đầy đủ về pháp luật, đặc biệt là những luật liên quan trực tiếp đến đời sống, lao động và việc làm; ý thức chấp hành pháp luật của người dân ở nhiều nơi nhiều lúc chưa cao.

Một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là việc tuyên truyền pháp luật, nâng cao hiểu biết và ý thức của người dân trong thực thi pháp luật chưa được thực hiện tốt. Tuy đã có những sự đổi mới nhất định, song với khối lượng văn bản pháp luật lớn khiến người dân gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận trên thực tế.

“Đối với cán bộ, công chức, đảng viên, việc nắm vững và hiểu đúng các quy định pháp luật trong thực hiện nhiệm vụ là yêu cầu cao hơn, đồng thời chính cán bộ, công chức, đảng viên phải là những người gương mẫu nhất trong thực hành và tuân thủ pháp luật trong đời sống xã hội cũng như trong triển khai nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị”, ông Phùng Khánh Tài lưu ý.

Quang cảnh buổi Sinh hoạt chuyên đề.

Quang cảnh buổi Sinh hoạt chuyên đề.

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam cho biết, hàng năm, Công đoàn Cơ quan phối hợp với Ban Dân chủ - Pháp luật UBTƯ MTTQ Việt Nam và Chi hội Luật gia chủ trì và duy trì tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam với nội dung được lựa chọn kỹ lưỡng, chất lượng, có ý nghĩa, góp phần thay đổi nhận thức và nâng cao hiểu biết về pháp luật của cán bộ, công chức, đảng viên.

Tại buổi sinh hoạt chuyên đề lần này, Công đoàn Cơ quan và Ban Dân chủ - Pháp luật UBTƯ MTTQ Việt Nam đã lựa chọn nội dung pháp luật liên quan đến chuyển đổi số - chủ đề đang được xã hội rất quan tâm. Đây là vấn đề lớn của quốc gia cũng như của cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam. Bên cạnh việc nâng cấp về cơ sở vật chất, máy móc, phần mềm công nghệ cao, yếu tố con người cũng cần có sự thay đổi để thích nghi và hòa nhập với môi trường làm việc mới, từ đó đạt được hiệu quả cao nhất trong công cuộc chuyển đổi số./.

Đọc thêm