Cận cảnh bên trong bệnh viện Dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19 ở Đà Nẵng

(PLVN) -  Bệnh viện Dã chiến với quy mô lên tới 2.200 giường vừa được đưa vào sử dụng tại Đà Nẵng, để thu dung điều trị cho các bệnh nhân COVID-19.
Sau 4 ngày thi công "thần tốc", bệnh viện dã chiến trưng dụng từ khu ký túc xá ở Đà Nẵng đã sẵn sàng đi vào hoạt động.
Sau 4 ngày thi công "thần tốc", bệnh viện dã chiến trưng dụng từ khu ký túc xá ở Đà Nẵng đã sẵn sàng đi vào hoạt động.
Trước tình hình dịch bệnh đang diễn biến rất phức tạp, Đà Nẵng đã chọn khu ký túc xá phía tây thành phố (P.Hòa Hiệp Nam, Q.Liên Chiểu) làm bệnh viện dã chiến thu dung chữa trị cho bệnh nhân mắc COVID-19. Bệnh viện dã chiến này có quy mô lên tới 2.200 giường bệnh.

Trước tình hình dịch bệnh đang diễn biến rất phức tạp, Đà Nẵng đã chọn khu ký túc xá phía tây thành phố (P.Hòa Hiệp Nam, Q.Liên Chiểu) làm bệnh viện dã chiến thu dung chữa trị cho bệnh nhân mắc COVID-19. Bệnh viện dã chiến này có quy mô lên tới 2.200 giường bệnh.

Khu ký túc xá này có 5 block nhà, trước đó được dùng làm nơi cách ly cho F1 của các bệnh nhân COVID-19. Hiện, các F1 đã được di chuyển, toà nhà này đã được khử khuẩn và làm sạch.

Khu ký túc xá này có 5 block nhà, trước đó được dùng làm nơi cách ly cho F1 của các bệnh nhân COVID-19. Hiện, các F1 đã được di chuyển, toà nhà này đã được khử khuẩn và làm sạch.

Đây sẽ là nơi thu dung, sàng lọc, cách ly, chăm sóc, theo dõi và điều trị cho các bệnh nhân không triệu chứng, mức độ nhẹ, vừa. Đồng thời, cấp cứu ban đầu cho các ca COVID-19 nặng trước khi chuyển sang điều trị tích cực tại Bệnh viện Phổi.

Đây sẽ là nơi thu dung, sàng lọc, cách ly, chăm sóc, theo dõi và điều trị cho các bệnh nhân không triệu chứng, mức độ nhẹ, vừa. Đồng thời, cấp cứu ban đầu cho các ca COVID-19 nặng trước khi chuyển sang điều trị tích cực tại Bệnh viện Phổi.

Từ tầng 2 đến tầng 7 của dãy nhà được chuyển đổi thành các buồng bệnh và được đánh số thứ tự. Trước mỗi buồng bệnh có bàn di động phục vụ quá trình sinh hoạt, chăm sóc cho các bệnh nhân.

Từ tầng 2 đến tầng 7 của dãy nhà được chuyển đổi thành các buồng bệnh và được đánh số thứ tự. Trước mỗi buồng bệnh có bàn di động phục vụ quá trình sinh hoạt, chăm sóc cho các bệnh nhân.

Trước mắt, cơ quan chức năng lựa chọn 1 block để làm bệnh viện dã chiến với quy mô ban đầu là 350 giường bệnh.

Trước mắt, cơ quan chức năng lựa chọn 1 block để làm bệnh viện dã chiến với quy mô ban đầu là 350 giường bệnh.

Mỗi buồng bệnh COVID-19 nhẹ có từ 2 đến 3 giường bệnh, thông thoáng, sạch sẽ.

Mỗi buồng bệnh COVID-19 nhẹ có từ 2 đến 3 giường bệnh, thông thoáng, sạch sẽ.

Khu hồi sức cấp cứu được đặt ở tầng 1 của dãy nhà.

Khu hồi sức cấp cứu được đặt ở tầng 1 của dãy nhà.

Tuy là bệnh viện dã chiến nhưng nơi đây có thể đối phó với tất cả các tình huống có thể xảy ra, thậm chí là đối với những trường hợp cấp cứu, điều trị bệnh nhân nặng, rất nặng, nguy kịch.

Tuy là bệnh viện dã chiến nhưng nơi đây có thể đối phó với tất cả các tình huống có thể xảy ra, thậm chí là đối với những trường hợp cấp cứu, điều trị bệnh nhân nặng, rất nặng, nguy kịch.

Hiện, nhiều máy móc, thiết bị y tế hiện đại đã được chuyển tới để lắp đặt tại bệnh viện dã chiến số 1.

Hiện, nhiều máy móc, thiết bị y tế hiện đại đã được chuyển tới để lắp đặt tại bệnh viện dã chiến số 1.

Bệnh viện dã chiến có cầu thang bộ và cầu thang máy. Thang máy dùng chuyển bệnh nhân với nhân viên y tế được tách biệt để hạn chế lây nhiễm chéo trong không gian kín.

Bệnh viện dã chiến có cầu thang bộ và cầu thang máy. Thang máy dùng chuyển bệnh nhân với nhân viên y tế được tách biệt để hạn chế lây nhiễm chéo trong không gian kín.

Bệnh viện dã chiến này có một khu cấp cứu hoàn chỉnh để xử lý trong trường hợp bệnh nhân chuyển biến xấu, với đầy đủ trang thiết bị như khí nén, oxy trung tâm, có thể thực hiện ECMO…

Bệnh viện dã chiến này có một khu cấp cứu hoàn chỉnh để xử lý trong trường hợp bệnh nhân chuyển biến xấu, với đầy đủ trang thiết bị như khí nén, oxy trung tâm, có thể thực hiện ECMO…

Bà Ngô Thị Kim Yến - Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng cho biết, đội ngũ y tế tại đây gồm một phần là các y, bác sĩ của BV Đà Nẵng và huy động nguồn lực của toàn ngành y tế thành phố. Tất cả đều được tập huấn điều trị BN COVID-19 và có thời gian tham gia trực tiếp điều trị tại BV Đà Nẵng và Trung tâm y tế Hòa Vang.

Bà Ngô Thị Kim Yến - Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng cho biết, đội ngũ y tế tại đây gồm một phần là các y, bác sĩ của BV Đà Nẵng và huy động nguồn lực của toàn ngành y tế thành phố. Tất cả đều được tập huấn điều trị BN COVID-19 và có thời gian tham gia trực tiếp điều trị tại BV Đà Nẵng và Trung tâm y tế Hòa Vang.

Bác sĩ Lê Đức Nhân - Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, trong vòng 4 ngày sau khi nhận được kế hoạch của thành phố cũng như Sở Y tế giao, BV Đà Nẵng đã phối hợp cùng các lực lượng liên quan nhanh chóng hoàn thiện tất cả các quy trình của bệnh viện dã chiến đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của Bộ Y tế.

Bác sĩ Lê Đức Nhân - Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, trong vòng 4 ngày sau khi nhận được kế hoạch của thành phố cũng như Sở Y tế giao, BV Đà Nẵng đã phối hợp cùng các lực lượng liên quan nhanh chóng hoàn thiện tất cả các quy trình của bệnh viện dã chiến đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của Bộ Y tế.

Đọc thêm