Cần ngân sách hằng năm cho phòng, chống mua bán người

Ủy ban Tư pháp của Quốc hội cho rằng quy định hằng năm Nhà nước bố trí ngân sách cho công tác phòng, chống mua bán người (PCMBN) là cần thiết. Ngày làm việc tiếp theo của kỳ họp thứ 8, Chính phủ đã trình Quốc hội dự án Luật PCMBN.

Ủy ban Tư pháp của Quốc hội cho rằng quy định hằng năm Nhà nước bố trí ngân sách cho công tác phòng, chống mua bán người (PCMBN) là cần thiết. Ngày làm việc tiếp theo của kỳ họp thứ 8, Chính phủ đã trình Quốc hội dự án Luật PCMBN.

Trình bày Tờ trình Dự án Luật, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường cho biết: Bên cạnh việc xác định các nguyên tắc PCMBN, dự thảo Luật cũng quy định rõ các chính sách của Nhà nước trong PCMBN. Trong đó, đáng chú ý là chính sách "Kết hợp PCMBN với việc thực hiện chương trình phát triển kinh tế - xã hội, chương trình xoá đói giảm nghèo, bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình, phòng, chống mại dâm và các tệ nạn xã hội khác".

Ngoài ra, theo Bộ trưởng Tư pháp, dự thảo Luật ghi nhận chính sách khuyến khích cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước hợp tác, tài trợ cho hoạt động PCMBN và hỗ trợ nạn nhân ổn định cuộc sống, hoà nhập cộng đồng, đặc biệt là chính sách khuyến khích tổ chức, cá nhân trong nước thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân theo quy định của pháp luật để tham gia thực hiện hỗ trợ cho các nạn nhân. Để bảo đảm nguồn kinh phí cho hoạt động PCMBN, dự thảo Luật quy định hằng năm, Nhà nước bố trí ngân sách cho công tác PCMBN.

Thẩm tra dự án Luật, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Thu Ba cho biết: Đa số thành viên Ủy ban tán thành quy định bố trí ngân sách hàng năm cho hoạt động PCMBN, nhằm góp phần tăng cường hiệu quả công tác này đồng thời làm cơ sở cho việc phân bổ ngân sách. Tuy nhiên, bà Ba cũng thông tin thêm, một số ý kiến khác đề nghị không quy định vấn đề ngân sách trong PCMBN, còn việc bảo đảm như thế nào sẽ do Luật ngân sách Nhà nước quy định.

Ủy ban Tư pháp tán thành với nhiều quy định về bảo vệ an toàn cho nạn nhân, tuy nhiên cho rằng một số quy định như bố trí lực lượng bảo vệ tại nơi ở, nơi làm việc, học tập của nạn nhân; thay đổi chỗ ở của nạn nhân và người thân thích của họ… là chưa phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh thực tế của nước ta và tính khả thi không cao.

Theo Ủy ban này, trong khi hiện nay không chỉ có nạn nhân bị mua bán cần được bảo vệ mà còn có nhiều đối tượng khác cũng cần bảo vệ như người làm chứng trong các vụ án buôn bán ma túy, khủng bố, rửa tiền, người tố cáo tham nhũng…. Ủy ban Tư pháp đề nghị Chính phủ nghiên cứu bảo đảm quy định phù hợp, cân đối với các đối tượng khác và thực hiện được trên thực tế. 

Nhóm PV

Đọc thêm