“Cần phải có tiền để lo cho dân được chu đáo”

(PLO) - Là một vị đại biểu (ĐB) rất tâm huyết với những vấn đề nóng của QH, ĐB Trần Hoàng Ngân (TP.HCM) đã cho rằng kỳ họp này cần phải bàn đến việc làm kinh tế tăng trưởng, cần phải có tiền để lo cho dân được chu đáo. 
“Cần phải có tiền để lo cho dân được chu đáo”
- Thưa đại biểu, tham dự kỳ họp này, ông quan tâm đến vấn đề gì nhất?
Điều quan trọng là chúng ta nghiên cứu, hiến kế để có giải pháp cho nền kinh tế tăng trưởng trở lại. Đã đến lúc cần phải đột phá nhưng phải có cơ sở, tức là tăng trưởng đột phá phải có ổn định kinh tế vĩ mô. Thời gian qua chúng ta đã ổn định kinh tế vĩ mô, thì giờ cần phải chú ý đến tăng trưởng.
Kinh tế Việt Nam trong 4 năm qua đã ở đáy rất thấp, đến lúc phải chắp cánh bay lên. Chúng ta đã có một thời gian dài tăng trưởng từ 1991 đến 2010, tăng trưởng bình quân mỗi năm 7,3% nhưng 4 năm vừa qua chỉ 5,6%. Vấn đề bây giờ là hiến kế thế nào, giải pháp thế nào giúp cho Việt Nam có thể chắp cánh mà bay cao trở lại.
Theo tôi, một trong những giải pháp quan trọng cần được tập trung thảo luận tại kỳ họp này là Quốc hội cần phải tiếp tục hoàn thiện thể chế, đưa ra những luật đi vào thực tiễn nhu cầu đòi hỏi của nền kinh tế đang phát sinh. 
- Cử tri gửi gắm tâm nguyện gì cho ông trong Kỳ họp thứ 8?
Tôi nghĩ người dân đang quan tâm nhất đến chất lượng cuộc sống. Mà muốn cải thiện được chất lượng cuộc sống thì phải tăng trưởng, phải có nguồn tài chính vì không có nguồn tài chính thì không thể lo cho dân một cách chu đáo được.
- Ông nghĩ sao về Dự án xây dựng cảng hàng không Long Thành mà Chính phủ dự định sẽ xin ý kiến của Quốc hội tại kỳ họp sau?
Tôi nghĩ dự án này cần phải nghiên cứu và tôi cũng đang trong thời gian nghiên cứu cẩn thận vì nợ công của chúng ta đang ở ngưỡng rất cao nên phải hết sức thận trọng, dành thời gian trước khi quyết định.
- Theo ông, khi ngồi trong một hội trường mang tên Diên Hồng, mỗi đại biểu cần có sự đổi mới như thế nào để xứng đáng hơn với ý nghĩa của một hội nghị Diên Hồng?
Tôi nghĩ rằng, ĐBQH tất cả đều thể hiện sự tâm huyết của mình, bởi vì trước khi đến với kỳ họp này ĐB đã tiếp xúc cử tri và cử tri đã gửi gắm rất nhiều và nhất là vấn đề là làm sao để nâng cao đời sống, phúc lợi của người dân cũng như chăm sóc tốt hơn đời sống của người dân, đảm bảo các chữ AN: An toàn giao thông, an bình, và an tâm trong hoạt động hàng ngày và cái quan trọng hơn nữa là phải làm sao cho đời sống người dân ngày phải được cải thiện./.

Đọc thêm