Can phạm cuối vụ đấu súng trên đường Láng – Hòa Lạc hầu tòa

(PLO) - Hôm nay (9/4), Phan Tùng Khánh, nghi can cuối cùng trong 16 người liên quan vụ gây rối, bắn nhau trên đường Láng - Hoà Lạc bị đưa ra xét xử tại TAND Hà Nội.
Can phạm Khánh tại tòa.
Can phạm Khánh tại tòa.
Theo bản án sơ thẩm, khoảng đầu năm 2009, Nguyễn Bích Thủy (SN: 1978, trú tại Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội) mua một chiếc xe ô tô Civic BKS: 30L – 9049 để đi lại. Do cần tiền chi tiêu nên Thủy đã mang chiếc xe trên đi cầm cố cho Bạch Thành Phong (SN: 1976, trú tại Giảng Võ, Ba Đình Hà Nội) số tiền 350 triệu đồng và hẹn 1 tháng sau sẽ trả.
Trước đó, cũng vào thời điểm đầu năm 2009, Nguyễn Minh Tuấn (SN: 1976, trú tại CHLB Đức) có nợ Phong số tiền 500 triệu đồng nhưng không có tiền trả nên xuất cảnh sang Đức với anh trai là Nguyễn Anh Tú (em rể Thủy).
Phong biết tin Tuấn trốn sang Đức nên đã yêu cầu Thủy phải có trách nhiệm trả nợ thay cho Tuấn, nhưng Thủy không đồng ý.
Đến giữa tháng 1/2010, nhận được thông tin Tú trở về Việt Nam nên Phong đã gọi điện cho Tú để nói chuyện. Khi cả hai gặp nhau, anh Phong yêu cầu Tú và gia đình phải có trách nhiệm trả số tiền mà Tuấn đã vay nhưng Tú không đồng ý.
Một thời gian sau, thấy Tú, Thủy và Hoàng Thị Bích Ngọc đang chung vốn mở quán Karaoke X6 trên địa bàn phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội nên Phong rủ Tuấn và Quậy (chưa rõ lai lịch) đi tìm Thủy đòi tiền.
Đến nơi, không gặp được con nợ Phong đã cãi vã và xô sát với Nguyễn Quang Đông (SN: 1976, trú tại Thanh Xá, Thanh Ba, Phú Thọ - là anh họ Thủy). Lập tức, Tuấn (bạn Phong) cầm cốc thủy tinh ném thẳng vào người Đông nhưng Đông tránh được.
Sau đó, Đông lập tức gọi điện cho Thủy và Tú biết sự việc. Đồng thời, Đông gọi cho Phan Tùng Khánh (SN: 1978, trú tại Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội) nhờ tìm người trả thù Phong.
Nhận được tin, Khánh gọi điện cho Trần Cường Thủy, Nguyễn Xuân Ngà, Nguyễn Huy Trường, Lã Phong Lâm, Nguyễn Mạnh Hoàn, Nguyễn Văn Dũng, Lê Sỹ Phương tập trung ở trước cửa nhà số 92 đường Hoàng Quốc Việt để đi đánh Phong. Trước khi đi, Cường Thủy mang theo dao, kiếm, đao và 1 khẩu súng đến phân chia cho đồng bọn.
Có đồng bọn đến ứng cứu, Đông gọi điện cho Phong hẹn gặp trên đường Láng – Hòa Lạc để quyết chiến. Sau đó, cả nhóm lên 4 chiếc xe ô tô và đi đến chỗ hẹn.
Khi cả bọn đi đến đầu đường Láng – Hòa Lạc thì phát hiện ra Phong đang điều khiến chiếc xe mà Thủy đã cầm cố trước đó nên bảo cả bọn đuổi theo. Trên đường, Trường cầm súng bắn thẳng vào xe Phong khiến Tuấn bị trúng đạn vào vai. 
Thấy vậy, Tuấn và Quậy cũng rút súng ra bắn trả về phía nhóm của Đông . Còn Phong lái xe thì lạng lách không cho xe của nhóm Đông vượt lên.
Khi đến đoạn Km24+200 đường Láng – Hòa Lạc, thuộc địa bàn huyện Quốc Oai, một xe Civic BKS: 30S – 5035 do Ngà điều khiển vượt lên phải xe của Phong nhưng bị Phong đánh lái chèn lại. Vì đang chạy với tốc độ cáo nên xe của Ngà đâm thẳng vào xe Phong khiến Phong mất lái lao thẳng xuống ta luy đường.
Ngay lập tức, Phong và Quậy mở cửa xe bỏ chạy, còn Tuấn do bị thương nên bị kẹt lại trong xe.
Không bắt được Phong, nhóm Khánh và Đông đập phá, bắn vào xe ô tô BKS: 30L – 9049. Sau khi gây án, tất cả các đối tượng còn lại bị bắt giữ, riêng Khánh lẩn trốn biệt tích vào trong miền Nam.
Ngày 6/8/2013, Đông nhận 20 năm tù về tội Giết người, Huỷ hoại tài sản, Thuỷ lĩnh 42 tháng về tội Gây rối trật tự công cộng. 13 bị cáo còn lại bị tuyên từ 24 tháng treo cho tới 19 năm tù. 
Bản thân Khánh, sau bỏ trốn gần 5 năm, chán sống cuộc đời trốn chui lủi đã ra đầu thú. Hôm nay, với cáo buộc có hành vi giết người, dù nạn nhân không tử vong là nằm ngoài ý muốn, Khánh bị toà tuyên 11 năm tù theo quy định tại Điều 93, Khoản 1, Điểm 1 BLHS./.

Đọc thêm