Cần rõ trách nhiệm trong sai phạm tại Cty Cho thuê Tài chính II

Thông tin trên được ông Lê Minh Khái, Phó Tổng Kiếm toán nhà nước đưa ra hôm qua 30/8 -  tại buổi họp báo công bố Báo cáo kiểm toán năm 2010 về niên độ ngân sách 2009 và kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán năm 2009.

Thông tin trên được ông Lê Minh Khái, Phó Tổng Kiếm toán nhà nước đưa ra hôm qua 30/8 -  tại buổi họp báo công bố Báo cáo kiểm toán năm 2010 về niên độ ngân sách 2009 và kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán năm 2009.

Báo cáo của KTNN nêu rõ, công ty này dấu hiệu không bình thường trong việc xác định giá tài sản (Chi nhánh Bình Dương mua xe Cẩu thủy lực 250 tấn của Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Quang Vinh với giá 65 tỷ đồng, trong khi trước đó 07 ngày Công ty này mua xe cẩu trên từ DN Thương mại và Dịch vụ Hồng Hoàng với giá 31,87 tỷ đồng - giá nhập theo tờ khai Hải quan 1.868.000 USD);  ký 5 hợp đồng đầu tư mua 5 tàu biển để cho các khách hàng thuê với tổng giá trị 633 tỷ đồng nhưng theo báo cáo đến thời điểm kiểm toán vẫn chưa có tài sản.

Không những tuỳ tiện việc mua tài sản, cho thuê, Cty Cho thuê Tài chính II còn vi phạm quy định khi huy động tiền gửi ngắn hạn và trả lãi cho khách hàng không đúng thoả thuận trong hợp đồng. Cụ thể, trong năm 2008, 2009, Công ty đã thực hiện huy động tiền gửi ngắn hạn dưới 12 tháng qua 06 hợp đồng trên 510 tỷ đồng.

Năm 2009, Cty Cho thuê tài chính II thua lỗ 3.000 tỷ đồng (gấp 8,5 lần vốn điều lệ), tiềm ẩn lỗ luỹ kế do khoản đầu tư tài sản cho thuê 4.595 tỷ đồng bị quá hạn và phải gia hạn nhiều lần, theo Điều 6 Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN của NHNN thì chi phí dự phòng tăng, lãi phải thu giảm và tương ứng số lỗ tăng thêm 1.266 tỷ đồng.

Trước những sai phạm nghiêm trọng của Cty cho thuê Tài chính II, KTNN đã đề nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo cơ quan điều tra tiến hành điều tra làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật và có biện pháp thu hồi tiền, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp này, đặc biệt trong việc giải ngân để mua 5 con tàu biển với số tiền 451 tỷ đồng nhưng đến nay chưa hình thành tài sản theo quy định trong hợp đồng, việc mua tài sản (xe cẩu thủy lực 250 tấn) với giá 65 tỷ đồng có dấu hiệu bất thường và các sai phạm nghiêm trọng khác được nêu trong kết quả kiểm toán, làm tổn thất lớn tiền và tài sản nhà nước.

Thanh Thanh

Đọc thêm