Cần Thơ: Đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông đến người lao động

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 30/1, tại khu công nghiệp Thốt Nốt (TP Cần Thơ), Ban An toàn giao thông (Ban ATGT) TP Cần Thơ đã phối hợp cùng Liên đoàn lao động TP Cần Thơ tổ chức buổi tuyên truyền về ATGT, với chủ đề “Đã uống rượu bia thì không lái xe”. Hoạt động đã thu hút hơn 350 cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động và đoàn viên công đoàn đến tham dự.

Theo ban tổ chức, hoạt động nêu trên nhằm mục đích trang bị cho cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động, đoàn viên công đoàn có thêm những kiến thức và thông tin bổ ích về ATGT, cũng như tầm quan trọng của việc tuân thủ các quy định pháp luật khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Qua đó, đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo trật tự, ATGT trên địa bàn TP trước, trong và sau Tết.

Cũng trong dịp này, Ban ATGT TP Cần Thơ đã trao tặng cho Liên đoàn lao động TP Cần Thơ 200 chiếc mũ bảo hiểm đạt chuẩn để gửi tới các cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động và đoàn viên công đoàn trên địa bàn TP.

Cũng trong dịp này, Ban ATGT TP Cần Thơ đã trao tặng cho Liên đoàn lao động TP Cần Thơ 200 chiếc mũ bảo hiểm đạt chuẩn để gửi tới các cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động và đoàn viên công đoàn trên địa bàn TP.

Tại buổi tuyên truyền, ông Lê Tuấn Khải – Chuyên viên Ban ATGT TP Cần Thơ đã phổ biến một số nội dung liên quan đến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước về trật tự ATGT cũng như văn hoá khi tham gia giao thông. Điển hình như: Không điều khiển phương tiện tham gia giao thông khi đã uống rượu, bia hoặc trong cơ thể có chất ma túy; không chạy quá tốc độ quy định; không điều khiển phương tiện giao thông khi chưa có giấy phép lái xe phù hợp với loại xe được phép điều khiển, do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp; không đậu, đỗ xe trên vỉa hè, lòng đường gây cản trở giao thông; đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn và cài quai đúng quy cách khi tham gia giao thông bằng xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện, xe máy điện…

Theo ông Lê Tuấn Khải, việc nâng cao nhận thức của người tham gia giao thông là một trong những yếu tố quan trọng, góp phần giảm tải tình hình tai nạn giao thông hiện nay, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Tuy nhiên, để thực hiện được điều này thì người làm công tác tuyên truyền phải giỏi, khéo léo, linh động trong quá trình truyền tải những kiến thức và sự hiểu biết về quy định pháp luật giao thông đến người dân một cách gần gũi, ấn tượng, dễ nhớ nhất. Từ đó, giúp người dân hiểu và nắm được các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông.

Ông Lê Tuấn Khải – Chuyên viên Ban ATGT TP Cần Thơ (bên phải) cùng người lao động tham gia trò chơi đoán tên biển báo giao thông.

Ông Lê Tuấn Khải – Chuyên viên Ban ATGT TP Cần Thơ (bên phải) cùng người lao động tham gia trò chơi đoán tên biển báo giao thông.

Chia sẻ với phóng viên, đa số người lao động đến tham dự đều cho rằng, buổi sinh hoạt đã cung cấp cho họ nhiều kiến thức bổ ích về các kỹ năng lái xe an toàn, văn hoá ứng xử khi tham gia giao thông. Đồng thời, giúp họ nắm được các quy định của pháp luật về trật tự, ATGT.

Đọc thêm