Căng thẳng Kashmir tăng đột biến sau cái chết của 'biểu tượng ly khai'

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Cái chết của 'biểu tượng ly khai' Syed Ali Geelani ở tuổi 92 đã làm gia tăng căng thẳng ở vùng lãnh thổ đang tranh chấp trên dãy Himalaya sau khi nhà chức trách Ấn Độ từ chối để ông được tổ chức tang lễ công khai.
Người dân và lực lượng chính phủ xung đột ở Srinagar sau cái chết của "biểu tượng ly khai" ở Kashmiri Syed Ali Geelani hôm 2/9. Ảnh: AFP
Người dân và lực lượng chính phủ xung đột ở Srinagar sau cái chết của "biểu tượng ly khai" ở Kashmiri Syed Ali Geelani hôm 2/9. Ảnh: AFP

Lực lượng an ninh Ấn Độ đã duy trì một chốt chặn trên khắp Kashmir vào ngày 3/9 sau cái chết của một nhà lãnh đạo chính trị ly khai gây ra các cuộc đụng độ với những người biểu tình.

Lệnh tắt Internet và điện thoại di động sau khi "biểu tượng ly khai" qua đời vào cuối ngày 1/9 vẫn tiếp tục. Lực lượng an ninh đã được triển khai xung quanh các nhà thờ Hồi giáo lớn đang đóng cửa, nhưng các buổi cầu nguyện đặc biệt cho ông Geelani vẫn được tổ chức tại một số địa điểm nhỏ hơn trên khắp khu vực đa số người Hồi giáo sinh sống.

Hàng nghìn cảnh sát và quân đội đã tuần tra trên các đường phố để giữ người dân ở trong nhà sau các cuộc đụng độ giữa người dân và lực lượng chính phủ ở thành phố chính Srinagar vào cuối ngày thứ Năm (2/9).

Nhưng hàng chục người tức giận vì không được bày tỏ lòng kính trọng công khai với ông Geelani, đã đụng độ với lực lượng chính phủ.

Con trai của ông Geelani tố cáo cảnh sát đã đưa thi thể cha anh đi chôn vào nửa đêm, vài giờ sau khi ông qua đời. Gia đình cho biết không có người thân nào được phép đến chôn cất nhưng cảnh sát bác bỏ cáo buộc là "tuyên truyền sai sự thật".

Một đoạn video được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội cho thấy các sĩ quan đã xô xát với người thân của Geelani trước khi đưa thi thể được quấn trong lá cờ Pakistan của ông ta đi. Pakistan đã cử hành một ngày quốc tang chính thức cho ông Geelani vào ngày 2/9.

Ông Geelani, đã phải ngồi tù hoặc quản thúc tại gia trong 5 thập kỷ qua, đã khiến các chính phủ Ấn Độ kế nhiều nhiệm kỳ "không hài lòng" vì lập trường thân Pakistan của ông và yêu cầu một cuộc bỏ phiếu tự quyết.

Ấn Độ và Pakistan đã tranh chấp khu vực Kashmir kể từ khi họ giành được độc lập vào năm 1947. Đến nay, lực lượng an ninh Ấn Độ vẫn có các trận đấu súng hàng ngày với các tay súng ly khai ở khu vực.