Cẳng thẳng tái bùng phát ở eo biển Manche thời hậu Brexit

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Pháp đã cáo buộc Anh "chơi trò chính trị" với quyền đánh bắt cá thời hậu Brexit sau khi London và đảo Jersey từ chối cấp giấy phép cho hàng chục tàu đánh cá của Pháp hoạt động trong lãnh hải của họ.
Tranh chấp giữa Anh và Pháp về quyền đánh bắt cá sau Brexit ở eo biển Manche lại bùng phát. Ảnh: Pars Today
Tranh chấp giữa Anh và Pháp về quyền đánh bắt cá sau Brexit ở eo biển Manche lại bùng phát. Ảnh: Pars Today

Tranh chấp giữa Anh và Pháp về quyền đánh bắt cá sau Brexit ở eo biển Manche lại bùng phát sau khi chính quyền đảo Jersey, một cơ quan tự quản của Vương quốc Anh cách bờ biển Pháp 22 km, từ chối 75 đơn xin cấp phép của ngư dân Pháp hoạt động trong vùng biển của đảo này.

Bộ trưởng Hàng hải Pháp Annick Girardin cho biết Pháp và EU sẽ làm việc để đưa ra các phản ứng có thể xảy ra trong hai tuần tới trừ khi Anh có thể giải quyết tranh chấp một cách nhanh chóng.

Paris đang xem xét các biện pháp liên quan đến năng lượng và thương mại, cũng như dịch vụ đường sắt và sinh viên Anh sống ở Pháp, bà Girardin cho biết sau cuộc họp với các đại diện nghề cá hôm thứ Tư.

Bà kêu gọi các quốc gia châu Âu khác thể hiện tình đoàn kết “vì những gì Pháp đang trải qua ngày hôm nay, một số nước khác cũng sẽ trải qua. Việc đánh cá của người Pháp không nên bị người Anh bắt làm con tin vì mục đích chính trị,” bà nói thêm.

Pháp bác bỏ quyết định 'không thể chấp nhận được' của Vương quốc Anh khi từ chối giấy phép đánh bắt cá của tàu thuyền của Pháp. Ảnh: France 24

Pháp bác bỏ quyết định 'không thể chấp nhận được' của Vương quốc Anh khi từ chối giấy phép đánh bắt cá của tàu thuyền của Pháp. Ảnh: France 24

Trong khuôn khổ thỏa thuận hợp tác và thương mại Brexit được ký kết, có một thỏa thuận nghề cá giữa EU và Vương quốc Anh cho phép ngư dân Pháp tiếp tục đánh bắt cá trong khu vực 6-12 hải lý tính từ bờ biển của Vương quốc Anh cho đến năm 2026 nếu họ có thể chứng minh rằng trước đây họ đã hoạt động trong khu vực này.

Bộ trưởng phụ trách các vấn đề đối ngoại của Jersey, Ian Gorst, nhấn mạnh rằng chính quyền của họ đã thực hiện một cách tiếp cận "thực dụng" trong việc cấp 64 giấy phép đầy đủ và 31 giấy phép tạm thời cho các tàu thuyền của Pháp, trên 47 tàu đã được cấp phép hồi đầu năm nay.

Ông Gorst nói rằng trong khi một số người nộp đơn trước đây có thể đã có giấy phép đánh bắt cá ở vùng biển của Jersey, thì hiệp định thương mại EU-Vương quốc Anh chỉ cung cấp quyền cho những người có thể chứng minh rằng họ đã thực sự hoạt động trong vùng biển đó ít nhất 11 ngày so với ba hiệp định trước đó.

Chính phủ Pháp cho biết 87 tàu cá nhỏ hơn đã xin giấy phép chứ không phải 47 chiếc như London đã nói.

Người phát ngôn chính phủ Pháp Gabriel Attal cho biết các quyết định này “hoàn toàn không thể chấp nhận được và không thể chấp nhận được” và “trái với thỏa thuận đã được ký kết trong khuôn khổ Brexit" và đe dọa trả đũa thông qua Brussels.

Nhiều tháng trước đó, người Pháp đã đe dọa cắt nguồn cung cấp điện cho Jersey, nơi nhận 95% điện năng từ Pháp nếu họ không đáp ứng nhu cầu đánh cá của Pháp. Vào thời điểm đó, hàng chục tàu thuyền của Pháp đã bao vây cảng chính của hòn đảo và Thủ tướng Anh Boris Johnson đã cử các tàu tuần tra hải quân vào vùng biển của eo biển giữa hai quốc gia này.

Điều đáng lo ngại là quyết định mới nhất của Jersey có thể dẫn đến một điều gì đó tương tự xảy ra một lần nữa.