Căng thẳng với Triều Tiên, đặc phái viên Hàn Quốc bí mật ghé thăm Mỹ

(PLVN) -Trước tình hình khiêu khích quân sự và căng thẳng leo thang trên bán đảo Triều Tiên, ông Lee Do Hoon, Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Hàn Quốc đã có chuyến thăm Mỹ không báo trước, vài ngày sau khi Triều Tiên cho nổ tung văn phòng liên lạc liên Triều.
Hình ảnh trên kênh truyền hình Hàn Quốc cho thấy ông Lee Do Hoon đến sân bay quốc tế Dulles ở thủ đô Washington tối 17/6 (giờ địa phương).
Hình ảnh trên kênh truyền hình Hàn Quốc cho thấy ông Lee Do Hoon đến sân bay quốc tế Dulles ở thủ đô Washington tối 17/6 (giờ địa phương).

Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Hàn Quốc Lee Do Hoon đã đến Washington, Mỹ vào hôm qua (17/6) để gặp gỡ các quan chức Mỹ trong bối cảnh Triều Tiên thực hiện một loạt hành động làm gia tăng căng thẳng với Hàn Quốc.

Chuyến thăm của ông Lee Do Hoon được cho là bí mật, diễn ra vài ngày sau khi Triều Tiên cho nổ tung văn phòng liên lạc liên Triều tại Kaesong, gần biên giới với Hàn Quốc, tuyên bố chấm dứt đối thoại với Seoul và cho biết sẽ đưa quân trở lại khu vực biên giới, phản đối thỏa thuận hòa bình đạt được giữa các nhà lãnh đạo 2 nước vào năm 2018.

Nhà Xanh phủ nhận những đồn đoán liên quan đến chuyến đi Mỹ của ông Lee và cho biết, chuyến thăm này đã được lên kế hoạch từ trước. 

"Ông Lee Do Hoon dự kiến sẽ tham vấn với các quan chức Mỹ, trong đó có Thứ trưởng Ngoại giao Stephen Biegun – người dẫn đầu các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa với Triều Tiên", truyền thông Hàn Quốc đưa tin. Theo kế hoạch, ông Lee Do-hoon cũng sẽ gặp Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Robert O’Brien.

Trước đó, tờ Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận chính thức của Đảng Lao động Triều Tiên cho biết, việc phá hủy văn phòng liên lạc chung là “hành động đầu tiên” trong “cuộc chiến” nhằm trừng phạt nhà chức trách Hàn Quốc đã “nhắm mắt làm ngơ” trước chiến dịch rải truyền đơn chống Triều Tiên. Tờ báo này cũng đăng tải một loạt bài báo và hình ảnh cho thấy người dân Triều Tiên giận dữ, kêu gọi đáp trả Hàn Quốc và đe dọa sẽ rải truyền đơn chống Hàn Quốc qua biên giới.

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã bày tỏ sự thất vọng đối với những hành động gần đây của Triều Tiên nhằm cắt đứt quan hệ với Hàn Quốc và kêu gọi quốc gia này không thực hiện thêm những “hành động phản tác dụng tiếp theo”.

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc chỉ lặp lại lập trường rằng Hàn Quốc và Mỹ đang hợp tác chặt chẽ với nhau để phi hạt nhân hóa hoàn toàn Bán đảo Triều Tiên và vì hòa bình lâu dài ở Đông Bắc Á, và đang liên lạc chặt chẽ với Mỹ ở tất cả các cấp.

Đọc thêm