Cảnh báo về 2 thời điểm dễ xảy ra tai nạn giao thông dịp Tết

(PLVN) -  7 ngày nghỉ Tết Tân Sửu, 29 tháng Chạp đến mùng 5 Tết, toàn quốc xảy ra 182 vụ tai nạn, chủ yếu trên đường bộ, làm 109 người thiệt mạng. Theo Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), tai nạn tập trung vào 2 khung giờ mỗi ngày...
Cảnh báo về 2 thời điểm dễ xảy ra tai nạn giao thông dịp Tết

Cục CSGT cho biết, trong 182 vụ tai nạn, có tới 179 vụ tai nạn trên đường bộ, làm chết 106 người. Đường sắt xảy ra 1 vụ tai nạn làm 1 người thiệt mạng và đường thủy xảy ra 2 vụ, làm chết 2 người.

Phân tích các vụ tai nạn đường bộ dịp Tết vừa qua, Cục CSGT nhận định, tai nạn xảy ra nhiều vào ngày 29-30 Tết và ngày 3-4 Tết.

"Thời gian xảy ra TNGT trong ngày tập trung vào 2 khung giờ, 12-16h và 18-22h. Đây là thời điểm người dân đi du xuân, chúc Tết, liên hoan, gặp mặt đầu năm", Cục CSGT cho biết.

Cũng theo Cục CSGT, so với cùng kỳ năm ngoái, số tai nạn giảm 16 vụ, giảm 24 người chết. Tuy nhiên, tình trạng người điều khiển xe môtô, xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm, vượt đèn đỏ, chở quá số người quy định, uống rượu bia điều khiển phương tiện vẫn khá phổ biến...

Đọc thêm