Cảnh cháy rừng khủng khiếp ở Canada khiến cả thành phố phải sơ tán

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Gần 20.000 cư dân thành phố Yellowknife (Canada) được lệnh sơ tán trong bối cảnh cháy rừng có thể lan tới thành phố này vào cuối tuần.
Năm này, Canada đã trải qua số vụ cháy rừng kỷ lục. Ảnh: Getty.
Năm này, Canada đã trải qua số vụ cháy rừng kỷ lục. Ảnh: Getty.
“Tình hình cháy rừng đã trở nên tồi tệ hơn, khi lửa bùng phát ở phía Tây Yellowknife đang là mối đe doạ thực sự đối với thành phố”, ông Shane Thompson, Bộ trưởng Môi trường của Vùng lãnh thổ Tây Bắc Canada cho biết trong một cuộc họp báo ngày 16/8. Ảnh: Reuters.

“Tình hình cháy rừng đã trở nên tồi tệ hơn, khi lửa bùng phát ở phía Tây Yellowknife đang là mối đe doạ thực sự đối với thành phố”, ông Shane Thompson, Bộ trưởng Môi trường của Vùng lãnh thổ Tây Bắc Canada cho biết trong một cuộc họp báo ngày 16/8. Ảnh: Reuters.

Bộ trưởng Môi trường của Vùng lãnh thổ Tây Bắc Canada đã yêu cầu gần 20.000 cư dân của thành phố sơ tán trước trưa 18/8 bằng ô tô hoặc máy bay. Tuy nhiên, thị trấn chỉ có một đường cao tốc mở về hướng nam.

Bộ trưởng Môi trường của Vùng lãnh thổ Tây Bắc Canada đã yêu cầu gần 20.000 cư dân của thành phố sơ tán trước trưa 18/8 bằng ô tô hoặc máy bay. Tuy nhiên, thị trấn chỉ có một đường cao tốc mở về hướng nam.

Các chuyến bay thương mại và quân sự đang được sắp xếp để ứng phó với thảm họa. Ảnh: Reuters.

Các chuyến bay thương mại và quân sự đang được sắp xếp để ứng phó với thảm họa. Ảnh: Reuters.

Thành phố Yellowknife đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp từ hôm 14/5 do các đám cháy rừng bất ngờ bùng phát dữ dội. Ảnh: Reuters.

Thành phố Yellowknife đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp từ hôm 14/5 do các đám cháy rừng bất ngờ bùng phát dữ dội. Ảnh: Reuters.

Một người dân phải sơ tán chia sẻ rằng xe của gia đình cô “trong lúc di chuyển như đang bắt đầu tan chảy”. “Thật là điên rồ. Khi tôi bước ra khỏi xe, tôi chỉ biết khóc”, cô nói. Ảnh: Reuters.
Một người dân phải sơ tán chia sẻ rằng xe của gia đình cô “trong lúc di chuyển như đang bắt đầu tan chảy”. “Thật là điên rồ. Khi tôi bước ra khỏi xe, tôi chỉ biết khóc”, cô nói. Ảnh: Reuters.
Theo The Guardian, hơn 1.000 đám cháy đang hoành hành ở Canada, trong đó 230 đám ở vùng Lãnh thổ Tây Bắc, nơi có thủ phủ là thành phố Yellowknife. Ảnh: Reuters.

Theo The Guardian, hơn 1.000 đám cháy đang hoành hành ở Canada, trong đó 230 đám ở vùng Lãnh thổ Tây Bắc, nơi có thủ phủ là thành phố Yellowknife. Ảnh: Reuters.