Cảnh sát 4 nước châu Âu phối hợp trấn áp mafia Italia

(PLO) - Giới chức Đức, Italia, Bỉ và Hà Lan ngày 5/12 đã phối hợp thực hiện các cuộc đột kích nhằm trấn áp mafia Italia.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

AP dẫn thông báo của Eurojust – cơ quan chống tội phạm có tổ chức xuyên biên giới của Châu Âu – cho biết, các cuộc đột kích được tiến hành ngày 5/12 là đỉnh điểm của cuộc điều tra có mật danh Pollino được khởi động từ năm 2016 nhằm trấn áp các nhóm tội phạm  “ndrangheta” bị cáo buộc tham gia các hoạt động buôn bán ma túy, rửa tiền, hối lộ và bạo lực.

Tại  Đức, cảnh sát liên bang cho biết đã thực hiện nhiều vụ bắt giữ trong các cuộc đột kích được tiến hành vào  buổi sáng ở phía Nam nước này.

Tâm điểm của chiến dịch tại Đức là bang North Rhine-Westphalia, nằm ở biên giới Hà Lan và Bỉ, và bang Baviria ở phía Nam.