Cảnh sát biển bắt giữ tàu chở 80.000 lít dầu không rõ nguồn gốc

(PLVN) - Theo lời khai ban đầu của thuyền trưởng thì tàu đang vận chuyển khoảng 80.000 lít dầu DO nhưng không xuất trình được chứng từ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa.
Cơ quan chức năng lấy mẫu hàng hóa để giám định kiểm tra chất lượng
Cơ quan chức năng lấy mẫu hàng hóa để giám định kiểm tra chất lượng

Ngày 24/10, thông tin từ Bộ Tư lệnh cảnh sát biển Việt Nam, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã bắt giữ một tàu đang vận chuyển 80.000 lít dầu không rõ nguồn gốc. Tàu và những người trên tàu đã được lực lượng chức năng đưa vào bờ.

Trước đó, vào khoảng 05h00 ngày 23/10, trên khu vực biển cách Côn Đảo khoảng 120 hải lý về phía Đông, lực lượng chức năng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 phát hiện tàu TG 90297 TS có dấu hiệu vi phạm nên đã ra tín hiệu dừng tàu để tiến hành kiểm tra.

Tại thời điểm kiểm tra, trên tàu có 04 thuyền viên. Thuyền trưởng là ông Nguyễn Văn Bường (sinh năm 1972, quê ở xã Tân Mỹ Chánh, Mỹ Tho, Tiền Giang). Theo lời khai ban đầu của thuyền trưởng thì tàu đang vận chuyển khoảng 80.000 lít dầu DO nhưng không xuất trình được chứng từ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa.

Sáng 24/10, lực lượng chức năng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã dẫn giải tàu TG 90297 TS chở khoảng 80.000 lít dầu DO không có giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa cùng 04 thuyền viên của tàu về đến cảng Hải đội 301/ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 (Bà Rịa -Vũng Tàu) để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Đọc thêm