Cảnh sát biển Việt Nam họp trực tuyến Nhóm Tư lệnh Cảnh sát biển

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Chiều 14/10, Cảnh sát biển Việt Nam đã phối hợp với Cục Đối ngoại và các cơ quan của Bộ Quốc phòng tham dự cuộc Họp trực tuyến Nhóm Tư lệnh Cảnh sát biển các nước Brunei, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore và Việt Nam do Cảnh sát biển Indonesia (BAKAMLA) đề xuất.
Cảnh sát biển nhiều nước họp trực tuyến Nhóm Tư lệnh Cảnh sát biển.
Cảnh sát biển nhiều nước họp trực tuyến Nhóm Tư lệnh Cảnh sát biển.

Tại cuộc họp, Tư lệnh Cảnh sát biển Indonesia đã có bài phát biểu “Tổng quan về hoạt động hợp tác của Cảnh sát biển các quốc gia Đông Nam Á”, nhấn mạnh tầm ảnh hưởng về vị thế của ASEAN trên thế giới, cũng như vai trò quan trọng của từng quốc gia ASEAN trong việc góp phần gìn giữ hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn trên biển, ứng phó với những thách thức an ninh hàng hải hiện nay trong khu vực Đông Nam Á.

Quang cảnh Cuộc họp trực tuyến.

Quang cảnh Cuộc họp trực tuyến.

Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và đại diện của các lực lượng Cảnh sát biển /Thực thi pháp luật trên biển các nước đều hoan nghênh, đánh giá cao kết quả hoạt động hợp tác trong ứng phó với các thách thức về an ninh truyền thống, phi truyền thống, liên quan đến tội phạm xuyên quốc gia; các sáng kiến để thúc đẩy mối quan hệ song phương, đa phương giữa lực lượng Cảnh sát biển/Thực thi pháp luật trên biển của các quốc gia ASEAN trong thời gian qua và mong muốn trong tương lai, các bên tiếp tục tăng cường hợp tác, giao lưu, hiểu biết lẫn nhau, thúc đẩy ký kết Bản Ghi nhớ hợp tác trong khu vực ASEAN.

Được biết, sự tham gia của Cảnh sát biển Việt Nam tại cuộc họp trực tuyến lần này đã góp phần thể hiện trách nhiệm, sẵn sàng cùng các quốc gia trong khu vực ứng phó với các vấn đề xảy ra trên biển, góp phần gìn giữ vùng biển an ninh, an toàn, ổn định và phát triển.

Đọc thêm