Cảnh sát Đức đột kích trụ sở 2 Bộ để điều tra rửa tiền

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Công tố viên cho biết, các nhà điều tra Đức hôm thứ Năm đã đột kích Bộ Tài chính và Tư pháp trong cuộc điều tra rửa tiền. Các Bộ này bị nghi ngờ cản trở công lý khi không giao nộp bằng chứng về số tiền "hàng triệu euro" đã bị rửa.
Bộ Tài chính Liên bang Đức ở Berlin cho biết họ đang hỗ trợ cuộc điều tra. Ảnh: DPA (phát qua AP)
Bộ Tài chính Liên bang Đức ở Berlin cho biết họ đang hỗ trợ cuộc điều tra. Ảnh: DPA (phát qua AP)

Các Bộ cho biết nghi ngờ về hành vi sai trái không nhằm vào chính nhân viên của họ và nói thêm rằng họ đang hỗ trợ cuộc điều tra.

Vụ việc tập trung vào các nhân viên của Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU) có trụ sở tại Cologne (chuyên chống rửa tiền) thuộc cơ quan hải quan của Đức. Các công tố viên ở thành phố Osnabrueck nói rằng có "liên lạc rộng rãi" giữa FIU với hai Bộ Tài chính và Tư pháp.

Kể từ tháng 2 năm ngoái, các công tố viên đã xem xét các cáo buộc rằng FIU đã không chuyển các báo cáo về khả năng rửa tiền từ các ngân hàng cho cảnh sát và tòa án.

Công tố viên Alexander Retemeyer nói với đài truyền hình nhà nước: “Hiện tại chúng tôi không biết tại sao dữ liệu không được chuyển giao. Nó có thể chỉ là do làm việc quá sức nhưng cũng có thể có một số nguyên nhân khác, mà bây giờ chúng tôi đang tìm hiểu."

Chưa có nghi phạm nào được xác định hoặc bị bắt trong cuộc điều tra.

Các cuộc tìm kiếm vào thứ Năm diễn ra chỉ hơn hai tuần trước cuộc bầu cử quốc hội của Đức, khi Bộ trưởng Tài chính Olaf Scholz đang tranh cử chức Thủ tướng.

Bộ trưởng Tư pháp Đức Christine Lambrecht cũng là một thành viên của Đảng Dân chủ Xã hội trung tả của ông Scholz, những người hiện đang dẫn đầu các cuộc thăm dò.