Cảnh sát Hồng Kông bắt giữ ca sĩ Hồ Vận Thi cùng 5 người của hãng truyền thông Stand News

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Mới đây, hàng trăm cảnh sát an ninh ở Hồng Kông (Trung Quốc) đã bắt giữ 6 người liên quan đến công ty truyền thông trực tuyến Stand News. Trong những người này có ca sĩ nhạc pop Hồ Vận Thi (Dennis Ho), quyền Tổng biên tập Patrick Lam.
Ca sĩ Cantopop Hồ Vận Thi bị cảnh sát Hồng Kông bắt giữ. Ảnh: Getty Image.
Ca sĩ Cantopop Hồ Vận Thi bị cảnh sát Hồng Kông bắt giữ. Ảnh: Getty Image.

Trong một tuyên bố trước báo giới địa phương, các nhà chức trách Hồng Kông cho biết họ đã bắt giữ ba người đàn ông và ba phụ nữ, tuổi từ 34 đến 73 "vì âm mưu xuất bản các ấn phẩm có tính chất lôi kéo", tội danh có thể bị phạt tới hai năm tù.

Truyền thông địa phương đưa tin rằng biên tập viên tin tức kiêm Phó Tổng biên tập của Stand News - Ronson Chan, quyền tổng biên tập Patrick Lam, và các cựu thành viên ban quản trị Stand News là Hồ Vận Thi (Dennis Ho) và Margaret Ng nằm trong số những người bị bắt. Magaret Ng là một nhà lập pháp dân chủ trước đây và Ronson Chan hiện cũng là người đứng đầu Hiệp hội Nhà báo Hồng Kông.

Vụ việc này hiện đang thu hút dư luận trong khu vực cũng như trên toàn thế giới. Một phần bởi vì Hồ Vận Thi (Dennis Ho) là một cái tên nổi tiếng trên thế giới với dòng nhạc Cantopop, sự nghiệp ca hát của cô bắt đầu từ năm 2002.

Bên cạnh đó, theo tờ The Hollywood Reporter (Mỹ), Hồ Vận Thi còn là một nhà hoạt động tích cực trên trường quốc tế. Năm 2012, cô công khai mình là người đồng tính và trở thành một trong những người ủng hộ tích cực cho quyền của người đồng tính tại Châu Á.

Năm 2014, Hồ Vận Thi nổi bật là một trong những nhà hoạt động ủng hộ nền dân chủ. Vào tháng 9/2019, cô từng xuất hiện tại Điện Capitol Hoa Kỳ và được nói chuyện cùng bà Nancy Pelosi - chính trị gia người Mỹ thuộc đảng Dân chủ và là chủ tịch đương nhiệm thứ 52 của Hạ viện Hoa Kỳ.

Hiện vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng của Hồng Kông điều tra để làm rõ thêm các tình tiết.

Đọc thêm