Cao điểm đi lại dịp Tết Giáp Thìn (từ 1/2 - 19/2): Một số chặng bay đã bán hết vé

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Cục Hàng không (Bộ GTVT) cho biết, những ngày cao điểm Tết Giáp Thìn (từ 1/2 đến 19/2) tỷ lệ đặt chỗ đang ở mức cao, một số chặng bay đã bán hết vé.
Hành khách làm thủ tục tại sân bay Tân Sơn Nhất. (Ảnh: Văn Sơn)
Hành khách làm thủ tục tại sân bay Tân Sơn Nhất. (Ảnh: Văn Sơn)

Các chặng bay từ TP HCM có tỷ lệ đặt chỗ đang ở mức rất cao, trải đều trong các ngày từ 2/2 - 9/2 và giảm dần từ các ngày sau Tết Âm lịch.

Cụ thể các chặng bay từ TP HCM đi Buôn Mê Thuột dao động từ 82 - 100%; đi Đà Nẵng từ 79 - 95%; đi Hải Phòng từ 87 - 93%; đi Huế từ 86 - 98%; đi Pleiku từ 84 - 98%; đi Tuy Hòa từ 80 - 83%; đi Thanh Hóa từ 83 - 92%; đi Quy Nhơn từ 82 - 100%; đi Chu Lai từ 80 - 97%; đi Quảng Bình từ 88 - 106%; đi Vinh từ 86 - 94%.

Tương tự, chiều về từ các sân bay địa phương đến TP HCM, nhiều chặng đang có tỷ lệ đặt chỗ cao. Thậm chí, một số chặng đã bán hết vé trong những ngày cao điểm sau Tết (từ 11/2 tới 19/2 - tức mùng 4 tháng Giêng tới 10 tháng Giêng).

Cụ thể, từ Buôn Mê Thuột đi TP HCM dao động từ 75 - 100%; từ Cà Mau 77 - 100%; từ Hải Phòng 83 - 94%; từ Huế 91 - 96%; từ Pleiku 94 - 100%; từ Tuy Hòa 80 - 99%; từ Thanh Hóa 83 - 98%; từ Quy Nhơn 86 - 102%; từ Chu Lai 93 - 99%; từ Đồng Hới 86 - 105%; từ Vinh 85 - 95%.

Với đường bay trục TP HCM - Hà Nội, tỷ lệ đặt chỗ trong giai đoạn từ 1/2 - 9/2 (tức ngày 22 đến ngày 30 tháng Chạp Âm lịch) ở mức trung bình, từ 56 - 82%. Trong đó các ngày 3/2, 4/2 và 7/2 là đạt trên 80%. Chiều ngược lại ở giai đoạn này, tỷ lệ đặt chỗ chỉ đạt từ trên 40% đến hơn 60%.

Giai đoạn từ 13/2 - 18/2 (ngày mùng 4 đến ngày mùng 9 tháng Giêng), đường bay Hà Nội - TP HCM có tỷ lệ đặt chỗ cao. Ngoại trừ ngày 13/2, tỷ lệ này mới đạt trên 51%, các ngày còn lại đều trên 80% (trong đó các ngày 17/2 và 18/2 tỷ lệ này là 93 - 94%).

So với tuần trước, các hãng hàng không tiếp tục bổ sung thêm các chuyến bay từ TP HCM tới các sân bay địa phương và ngược lại trên các chặng đang có tỉ lệ đặt chỗ cao với 324 chuyến tăng thêm, tương ứng gần 61 nghìn ghế.

Trước tình hình khan hiếm vé bay, một số hành khách cho hay bị chậm chuyến. Một hành khách chia sẻ, biết trước việc mua vé Tết sẽ khó khăn, từ tháng 10/2023, anh đã đặt vé cho chuyến bay khởi hành buổi chiều 7/2 với gia đình 4 người từ TP HCM đi Vinh. Giá vé đắt gấp đôi so với năm trước. Thế nhưng, mới đây bất ngờ nhận được thông báo của hãng lùi lên 2h sáng hôm sau.

Lý giải tình trạng này, đại diện một hãng hàng không cho rằng, vào cao điểm đi lại dịp Tết sau khi tăng cường lượt bay, một số chuyến có thể phải điều chỉnh theo slot (chỗ) mới nên thời gian bị thay đổi. Khi có điều chỉnh, hãng sẽ thông báo cho khách, mong được thông cảm do cường độ khai thác rất cao.

Ngoài ra, một nguyên nhân khác dẫn đến chuyến bay thay đổi lịch trình là hãng phụ thuộc vào lịch thu hồi, kiểm tra động cơ tàu bay. Lịch kiểm tra này được bên sản xuất động cơ đưa ra, hãng phải thực hiện theo dẫn đến bị động và cần sắp xếp lại lịch trình.

Đặc biệt, cao điểm đi lại dịp Tết với các chuyến bay rất dày, khi một tàu bay cho kiểm tra động cơ hãng sẽ sắp xếp, bổ sung máy bay khác thay thế để đáp ứng nhu cầu đi lại. Nhưng việc này vẫn ảnh hưởng dây chuyền đến khai thác.

Theo đại diện Cục Hàng không, các hãng bay thường bán vé sớm trước ngày khởi hành 3 - 4 tháng và phải sắp xếp lại lịch do tăng cường tàu bay nên có tình trạng thay đổi lịch khởi hành. Không chỉ dịp Tết, ngày thường vẫn có tình trạng sắp xếp lại lịch bay trong quá trình khai thác của các hãng. Theo quy định, hãng hàng không có trách nhiệm thông báo sớm cho khách về việc thay đổi giờ bay.

Trên tuyến đường sắt, đại diện Cty CP Vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết, tính đến 29/1, đã bán khoảng 265.000 vé trong dịp Tết Nguyên Đán Giáp Thìn.

Đánh giá nhu cầu của người dân về quê đón Tết tăng cao, ngành Đường sắt sẽ tổ chức nối thêm toa vào các đoàn tàu khách tiếp tục bổ sung thêm lần thứ 4 với gần 2.000 chỗ trong các ngày cao điểm Tết Giáp Thìn từ ngày 5 - 19/2 (26 tháng Chạp đến mùng 10 tháng Giêng).

Cty cũng thông tin, hiện nay số vé còn trước Tết ở tất cả các ngày, trong đó: Trước ngày 1/2 và ngày 8, 9/2 (20, 21, 22 và 29, 30 tháng Chạp) còn vé đi tất cả các ga; các ngày từ 2 - 7/2 (23 - 28 tháng Chạp) còn ít vé, chủ yếu là ghế ngồi mềm và ghế phụ.

Sau Tết còn vé ở tất cả các ngày, trong đó: Từ ngày 10 - 13/2 và từ ngày 18/2 trở về sau (mùng 1 - 4 và mùng 9 trở về sau) còn vé đi tất cả các ga; từ ngày 14 - 17/2 (mùng 5 - 8) còn ít vé, chủ yếu là ghế ngồi mềm và ghế phụ.

Ngành Đường sắt khuyến cáo người dân không mua vé qua các đối tượng trung gian "cò mồi", "chợ đen”, mạo danh nhân viên đường sắt để tránh tình trạng mua phải vé giả, vé không đúng thông tin, vé bị cạo sửa giá vé, ngày đi tàu (không có giá trị đi tàu).

Vào dịp Tết, hành khách sắp xếp thời gian ra ga trước giờ tàu chạy khoảng 30 phút và lên đúng chuyến tàu, số toa, số chỗ của mình để tránh nhỡ tàu. Tại cửa vào ga và cửa toa tàu, nhân viên đường sắt sẽ tổ chức kiểm soát thẻ lên tàu và giấy tờ tùy thân. Hành khách có thông tin cá nhân trùng khớp với thông tin trên thẻ lên tàu mới được vào ga đi tàu.

Đọc thêm