Cấp cứu 2 lần giành lại sự sống cho cụ bà ở Cần Thơ

(PLVN) - Ngày 28/2, Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) TP Cần Thơ cho biết, Bệnh viện đã cấp cứu 2 lần và cứu sống bà cụ bị choáng nhiễm trùng và nhồi máu cơ tim cấp.
Bà T đã khỏe mạnh và  được xuất viện.
Bà T đã khỏe mạnh và được xuất viện.

Bệnh nhân là bà Trần Thị T (79 tuổi). Tối ngày 13/02, bà T. được chuyển viện đến BVĐK TP Cần Thơ. Bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị choáng nhiễm trùng tiêu hóa do ngộ độc thực phẩm.

Bệnh nhân được tiến hành đặt nội khí quản, dùng thuốc vận mạch và lọc máu liên tục. Sau 7 ngày điều trị, bệnh nhân được cai máy và rút nội khí quản. Tuy nhiên, trong vòng vài giờ sau bệnh nhân đột ngột khó thở, đau ngực nặng. Các bác sĩ tiến hành hội chẩn gấp, kết quả cho thấy bà bị phù phổi cấp và nhồi máu cơ tim cấp.

Bệnh nhân được chuyển vào phòng can thiệp mạch vành cấp cứu. Kết quả cho thấy bị hẹp đoạn giữa thân chung động mạch vành trái 50% và nhánh liên thất trước 70% cộng với huyết khối, tắt mạn tính động mạch vành mũ và hẹp 80% động mạch vành phải. 

E-kip phẫu thuật tiến hành đặt 2 stent phủ thuốc đoạn giữa thân chung động mạch vành trái đến động mạch vành liên thất trước và 1 stent phủ thuốc vào động mạch vành phải. Sau 2 ngày theo dõi, bệnh nhân T. hết đau ngực, sinh hiệu ổn định. 

Chị Võ Thị Hồng Nga (con bệnh nhân T.) nhớ lại, lúc chuyển viện vào đây, chúng tôi chỉ biết nói với bác sĩ rằng bằng mọi giá xin cứu mẹ tôi. Hai mẹ con vừa về nước thăm người thân, nếu có gì bất trắc, tôi không biết phải làm sao. Điều làm tôi sợ nhất là sau khi rút máy thở, bác sĩ lại thông báo mẹ tôi bị nhồi máu cơ tim cấp cần can thiệp cấp cứu. “Lúc cầm bút ký giấy cam kết mà tay run lên, phải ký lại mấy lần mới xong. Tôi thật sự cảm ơn bác sĩ và điều dưỡng của Bệnh viện đã hết lòng cứu chữa cho mẹ tôi”, chị Nga kể lại.

Tuy nhiên sau đó, chị Nga  không khỏi vui mừng chia sẻ: “Ngồi ký giấy ra viện, tôi vẫn không ngờ sau gần nửa tháng nằm viện mẹ tôi có thể hồi phục kỳ diệu như thế này. Mẹ tôi đã 79 tuổi rồi, trong người có bệnh đái tháo đường tuýp II và tăng huyết áp lại phải trải qua 2 lần cấp cứu”. 

Đọc thêm