Cập nhật: Ít nhất 5 người đã tử vong trong vụ xe khách mất lái lao xuống vực ở Kon Tum

(PLVN) - Tính đến 10 giờ trưa ngày 11/7, xe khách mang biển số 36B- 022.32 của nhà xe Minhh Thắng, do tài xế Mai Hải Nam điều khiển gặp tai nạn khi đi qua đèo Ngọc Vin (xã Rờ Kơi, huyện Sa Thầy,  tỉnh Kon Tum) đã khiến ít nhất 5 người tử vong. Tài xế xe khách bị thương nhẹ.
 Cập nhật: Ít nhất 5 người đã tử vong trong vụ xe khách mất lái lao xuống vực ở Kon Tum

Theo thông tin trước đó, khoảng 4h sáng cùng ngày, xe khách trên đang lưu thông theo hướng từ tỉnh Thanh Hóa vào Kon Tum thì bất ngờ mất lái lao xuống vực sâu gần 100 mét. Tại thời điểm trên, xe khách BKS 36B- 022.32 đang chở 38 hành khách.

Hiện trường vụ tai nạn xe khách
Hiện trường vụ tai nạn xe khách 
Vụ tai nạn thương tâm khiến 4 người tử vong tại chỗ và gần 30 người bị thương. Hiện số bệnh nhân bị thương đã được người dân và lực lượng chức năng đưa đến bệnh viện huyện Ngọc Hồi để cấp cứu.
Lực lượng y tế tiến hành sơ cứu cho nạn nhân ngay tại hiện trường
Lực lượng y tế tiến hành sơ cứu cho nạn nhân ngay tại hiện trường 
Người dân hỗ trợ lực lượng chức năng đưa người bị nạn đi cấp cứu
Người dân hỗ trợ lực lượng chức năng đưa người bị nạn đi cấp cứu 
Một số nạn nhân bị thương nặng đã được chuyển lên bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum để cứu chữa.Tại bệnh viện đa khoa tỉnh đã tiếp nhận 3 nạn nhân bị đa chấn thương như: Dập lá lách, chấn thương ngực, gẫy nhiều xương trên cơ thể. Số nạn nhân bị thương nhẹ được sơ cứu ngay tại hiện trường.
Ngay sau khi nhận tin báo về vụ tai nạn, chính quyền địa phương lập tức có mặt để hỗ trợ người gặp nạn
Ngay sau khi nhận tin báo về vụ tai nạn, chính quyền địa phương lập tức có mặt để hỗ trợ người gặp nạn 
Ngay sau khi nhận tin báo về vụ tai nạn thương tâm, ông Nguyện Ngọc Sâm, Bí thư huyện Sa Thầy cùng với Bộ đội biên phòng đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo lực lượng chức năng tiến hành sơ cứu những người gặp nạn.

Đọc thêm