Cấp tập chuẩn bị điện cho mùa khô 2024

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ý thức rất rõ việc cung ứng điện cho mùa khô, đặc biệt khu vực miền Bắc có nguy cơ rất căng thẳng trong năm 2024, hàng loạt các động thái cấp tập chuẩn bị điện cho mùa khô đã được các đơn vị liên quan, Bộ, ngành thực hiện ngay từ đầu năm 2024.
Đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối là hy vọng “cứu điện” cho mùa khô 2024 ở miền Bắc. (Ảnh: PV).
Đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối là hy vọng “cứu điện” cho mùa khô 2024 ở miền Bắc. (Ảnh: PV).

Báo cáo hàng tuần tình hình các nhà máy điện gặp sự cố

Chưa năm nào tình hình cung ứng điện cho mùa khô được chuẩn bị kỹ càng như giai đoạn hiện nay. Cục Điều tiết điện lực (ĐTĐL - Bộ Công Thương) đã tổ chức cuộc họp hàng tháng để nắm bắt, đôn đốc tình hình cung ứng điện của các đơn vị cũng như vận hành hệ thống điện quốc gia.

Đại diện Cục ĐTĐL cho biết, trước mắt, Cục đã chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tăng cường chỉ đạo các đơn vị thuộc phạm vi quản lý thực hiện duy tu bảo dưỡng các nhà máy điện, bảo đảm hệ số sẵn sàng, nâng cao độ khả dụng của các nhà máy điện, đặc biệt là các nhà máy nhiệt điện than phải bảo đảm độ khả dụng để đáp ứng lịch huy động theo lệnh của Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia (A0). Cùng với đó, Cục cũng chỉ đạo EVN phối hợp chặt chẽ với Bộ NN&PTNT và các địa phương khu vực Trung du, Đồng bằng Bắc Bộ trong giai đoạn xả nước đổ ải phục vụ tưới tiêu vụ đông xuân năm 2024, bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm nước xả từ các hồ chứa thủy điện.

Với A0, Cục ĐTĐL nhắc “phải đặc biệt lưu ý việc duy trì, bảo đảm mực nước thượng lưu các hồ chứa thủy điện để chuẩn bị cho việc bảo đảm cung cấp điện cao điểm mùa khô 2024”. Ngoài ra, A0 cũng có trách nhiệm thông báo cập nhật cho chủ đầu tư các nhà máy nhiệt điện than kế hoạch huy động để các nhà máy điện than làm việc với các đơn vị cung ứng than để bảo đảm nguồn nhiên liệu than của các nhà máy điện. Đồng thời, định kỳ hằng tuần gửi báo cáo đến Cục ĐTĐL về tình hình sự cố các nhà máy điện, phương án khắc phục, kế hoạch trở lại vận hành của các tổ máy nhiệt điện than đang bị sự cố trong hệ thống điện quốc gia.

Ông Võ Quang Lâm - Phó Tổng Giám đốc EVN chia sẻ, ngay từ những tháng đầu tiên của quý IV/2023, EVN đã có kế hoạch và những chỉ đạo sát sao nhằm chuẩn bị điện cho mùa khô 2024 và các năm sau đó. Ngoài việc chắc chắn chỉ đạo và chuẩn bị tốt nhất cho các nhà máy điện trực thuộc (chiếm 37% tổng nguồn điện của hệ thống), ông Lâm cho rằng, các chủ đầu tư ngoài EVN cũng phải sốt sắng với kế hoạch vận hành điện bảo đảm, để cùng EVN cung ứng được tốt nhất cho hệ thống điện quốc gia.

Ngoài ra, EVN cũng tiếp tục tích cực thực hiện các kế hoạch về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Chương trình điều chỉnh phụ tải với khối doanh nghiệp sử dụng điện lớn cũng đã được lên kế hoạch cụ thể, để bảo đảm an toàn nhất cho hệ thống. Việc thay đổi hành vi sử dụng điện với nhóm khách hàng sinh hoạt lớn (các hộ sử dụng từ trên 600kWh/tháng) cũng đã được nhắc đến với khẳng định “dư địa” có thể tiết kiệm điện từ nhóm này có thể nhiều hơn so với tình hình thực hiện các năm vừa qua.

“Trong tình thế trước mắt không có nguồn điện lớn ở miền Bắc có thể hòa lưới điện quốc gia trong năm 2024 thì việc sử dụng tiết kiệm điện là phương án tối ưu để có thể có cung ứng điện bảo đảm hơn việc cung ứng cho miền Bắc vào mùa khô năm nay. Nếu chúng ta thực hiện đúng theo mục tiêu tiết kiệm 2% nhu cầu sử dụng điện với các đối tượng trong Chỉ thị tiết kiệm điện của Thủ tướng đồng nghĩa với việc chúng ta có thể “có thêm” một nhà máy điện than lớn trong giai đoạn cao điểm mùa khô” - đại diện EVN nói.

Đốc thúc tiến độ đường dây mạch 3

Việc bảo đảm cung ứng điện cho miền Bắc vào mùa khô 2024 đang được cả hệ thống chính trị vào cuộc, trong đó đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối đang là niềm hy vọng lớn để bảo đảm được một phần điện cho miền Bắc vào mùa hè năm nay.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên cho biết, Bộ Công Thương đã có 5 cuộc họp về đường dây 500kV mạch 3 đưa điện ra Bắc, trong đó có 3 cuộc họp cùng với Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (UBQLVNN) với các địa phương, 1 cuộc họp với Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà và mới đây nhất là cùng Thủ tướng làm việc với các địa phương mà đường dây đi qua.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên, kinh nghiệm thực tiễn cho thấy những dự án của quốc gia đi qua các địa phương mà thiếu vai trò của cấp ủy lãnh đạo cơ quan địa phương thì không bao giờ có thể thực hiện được. Do đó, để đạt được kết quả và đạt được mục tiêu theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ thì rất cần sự vào cuộc quyết liệt khẩn trương và trách nhiệm của không chỉ chủ đầu tư, cơ quan quản lý đầu tư mà cả các ngành, địa phương, đơn vị có liên quan.

Đáng chú ý, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã kiến nghị Thủ tướng ủy quyền cho Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo các dự án trọng điểm về năng lượng (là Bộ Công Thương) sẽ chủ trì cùng UBQLVNN với tư cách là cơ quan chủ quản đầu tư của dự án này sẽ thường xuyên giao ban với các ngành các địa phương và các đơn vị liên quan để kịp thời nắm bắt tình hình phối hợp tháo gỡ. Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh: “Bộ Công Thương với tư cách là cơ quan quản lý nhà nước xin cam kết thực hiện nhanh nhất, đầy đủ nhất, kịp thời nhất chức năng nhiệm vụ của mình”.

Tại hội nghị mới nhất về tiến độ đường dây mạch 3, Thủ tướng đã giao Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên cùng lãnh đạo các cơ quan liên quan giao ban hàng tháng để kiểm điểm, thúc đẩy tiến độ dự án; Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang trực tiếp chỉ đạo xử lý các vấn đề liên quan tới sử dụng đất rừng và sửa đổi Nghị định 156 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp, hoàn thành trước Tết Âm lịch.

Đọc thêm