Cậu bé 8 tuổi nhập viện vì cho nhện cắn để trở thành 'Spider Man'

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Với mong muốn sở hữu siêu năng lực như “Spider Man”, một cậu bé 8 tuổi ở thành phố Oruro, Bolivia, đã phải nhập viện sau khi để một con nhện góa phụ đen cắn.
Cậu bé để cho nhện goá phụ đen cắn để trở thành “Người nhện”
Cậu bé để cho nhện goá phụ đen cắn để trở thành “Người nhện”

Khi chơi bên con sông gần nhà, cậu bé tình cờ phát hiện một con nhện góa phụ đen dưới một tảng đá lớn. Không nhận thức được rằng đó là loài nhện cực độc, cậu bé đã đặt con nhện lên tay hy vọng bị cắn để có siêu năng lực. Sau đó, cậu bé có hiện tượng đau nhức cơ thể và co cơ. Ban đầu, cậu bé không kể cho mẹ về vụ việc nhưng sau 3 giờ chịu đau, cậu bé tiết lộ sự thật.

Ngay sau đó, cậu bé được đưa đến một trung tâm y tế và sau đó chuyển đến Bệnh viện Đa khoa San Juan de Dios ở thành phố Oruro. Các bác sĩ đã liên hệ với ông Ernesto Vásquez (một chuyên gia về bệnh lây truyền từ động vật sang người thuộc Sở Y tế Oruro) để xác định loài nhện. Ông Vásquez lý giải rằng nhện góa phụ đen không thể biến ai thành "Người Nhện" và còn gây nguy hiểm đến tính mạng con người.

Mẹ của cậu bé xác nhận con trai là fan cuồng của nhân vật "Người Nhện", nhưng bà không ngờ cậu bé có thể thực hiện hành động nguy hiểm như vậy để trở thành siêu anh hùng. Các bác sĩ đã xác định loài nhện và điều trị cho cậu bé bằng thuốc chống độc. Sau 30 phút, tình trạng sức khỏe của cậu bé đã ổn định.

Mặc dù phần lớn trường hợp bị nhện góa phụ đen cắn không gây ra biến chứng nghiêm trọng, nhưng trong một số trường hợp hiếm, vết cắn của loài nhện này có thể dẫn đến tử vong. Các trẻ nhỏ, người già và người có bệnh nền có khả năng bị biến chứng nghiêm trọng sau khi bị nhện góa phụ đen cắn.

Năm 2020, 3 cậu bé ở thị trấn Chayanta của Bolivia cũng đã để nhện góa phụ đen cắn trong hy vọng trở thành "Người nhện" ngoài đời thực.

Đọc thêm