Cầu sập trước chuyến thăm của Tổng thống Joe Biden

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Vào sáng thứ Sáu, một cây cầu phủ đầy tuyết ở Pittsburgh, Pennsylvania (Mỹ) đã sập chỉ vài giờ trước khi Tổng thống Joe Biden đến thành phố để thảo luận về kế hoạch cơ sở hạ tầng của ông cho Hoa Kỳ.
Một chiếc xe buýt của Cơ quan Cảng vụ ở trên cây cầu khi nó bị sập vào ngày 28/1/2022 ở East End của Pittsburgh. Ảnh: AP
Một chiếc xe buýt của Cơ quan Cảng vụ ở trên cây cầu khi nó bị sập vào ngày 28/1/2022 ở East End của Pittsburgh. Ảnh: AP

Mười người bị thương khi cây cầu rơi, trong đó ba người được chuyển đến bệnh viện địa phương. Các nhà chức trách lưu ý rằng ba hoặc bốn phương tiện, bao gồm cả một chiếc xe buýt, đã ở trên cây cầu, bắc qua một con lạch ở Frick Park, khi nó dừng lại.

Hình ảnh từ hiện trường cho thấy một chiếc xe buýt trên cây cầu bị gãy đổ. Các quan chức cho biết chỉ có hai người trên xe buýt vào thời điểm đó.

Nguyên nhân của vụ sập đang được điều tra. Các báo cáo cho rằng có mùi khí gas nồng nặc trong khu vực. Cảnh sát sau đó xác nhận rằng đường dây dẫn gas đã bị cắt.

Thống đốc bang Pennsylvania, John Fetterman, nói với CNN rằng cây cầu rơi xuống khoảng 60 feet trên một đường mòn đi bộ bên dưới,nên nhân viên cấp cứu dễ dàng để tiếp cận những người cần giải cứu.

Tổng thống Joe Biden, người sẽ đến thăm Pittsburgh cùng ngày, đã biết về sự cố này, Nhà Trắng cho biết. Ông vẫn dự định thực hiện chuyến đi của mình theo kế hoạch.