“Câu view” bằng hình ảnh người có vấn đề về tâm lý: Thiếu đạo đức, vi phạm pháp luật!

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Thời gian qua, việc nhiều cá nhân trên mạng lấy hình ảnh, thông tin những người có hành xử bất thường để “câu view” đã gây bất bình trong dư luận.

Câu chuyện phía sau “nữ hoàng đi bộ”

Mạng xã hội vừa qua chia sẻ nhiều clip của một nhân vật có tên “nữ hoàng đi bộ Đài Trang”. Các clip này được phổ biến trên Tik Tok, một trong những ứng dụng được giới trẻ yêu thích nhất hiện nay. Nội dung các clip này ghi lại hình ảnh một cô gái vừa đi bộ vừa độc thoại về chuyện yêu đương. Đáng nói là cô gái ăn mặc rất xuề xoà, vẻ mặt ngô nghê cùng những lời nói vô nghĩa được nhiều người đánh giá là “mang tính giải trí cao”.

Cô gái được mệnh danh “nữ hoàng đi bộ Đài Trang” bị các tiktoker lợi dụng “câu view” .

Cô gái được mệnh danh “nữ hoàng đi bộ Đài Trang” bị các tiktoker lợi dụng “câu view” .

Tuy nhiên, mới đây, đại diện gia đình “nữ hoàng đi bộ Đài Trang” đã lên mạng “cầu cứu” cộng đồng. Theo trình bày của gia đình, Trang có vấn đề về thần kinh và bị người cùng xóm lợi dụng để quay clip “câu view”. Phía gia đình cô gái cũng cho biết người quay video “thừa biết” Trang bị bệnh nhưng vẫn cố tình dàn dựng và đăng tải những hình ảnh đó lên mạng mà chưa có sự cho phép của người thân. Người dàn dựng cũng là người đứng ngoài video, liên tục mớm vào những lời vô nghĩa, thậm chí thô tục để Trang nói nhằm thu hút người xem. Thậm chí, khi gia đình Trang phản ứng, người này còn phớt lờ, vẫn tiếp tục đăng tải các clip khác lên mạng.

Theo gia đình Trang, những clip này phát tán trên mạng cộng với những bình luận nhạo báng đã khiến Trang và cả gia đình em bị ảnh hưởng tâm lý, xáo trộn đời sống, rất khổ sở. Gia đình mong muốn người dàn dựng chấm dứt hành vi nói trên và mong cộng đồng mạng chung tay. Kèm theo lời trình bày của gia đình là giấy chứng nhận tâm thần của cô gái tên Trang.

Trước sự việc này, cộng đồng mạng đã thay đổi thái độ, huỷ bỏ theo dõi kênh TikTok “nữ hoàng đi bộ Đài Trang” và lên án hành vi thiếu đạo đức của chủ nhân kênh TikTok nói trên. Hiện kênh này đã tạm khoá.

Chuyện TikToker dàn dựng câu chuyện, lợi dụng những người có “tâm lý không bình thường” để “câu view” không phải cá biệt. Theo thống kê, lượng người dùng TikTok tại Việt Nam đang đứng thứ 6 thế giới. Hàng ngày có vô vàn nội dung được đăng tải lên mạng xã hội này. Trong cơn cạnh tranh khốc liệt giữa các kênh về view, về fan hâm mộ và câu chuyện thực sự đằng sau đó là lợi nhuận đổ vào túi, thì nhiều chủ nhân kênh TikTok sẵn sàng làm bất cứ điều gì, kể cả dàn dựng câu chuyện không có thật hoặc lợi dụng những người yếu thế trong xã hội.

Xâm phạm nghiêm trọng quyền cá nhân

Việc một số người tự ý đăng tải hình ảnh, thông tin của những người có hành xử bất thường lên mạng còn là hành vi xâm phạm đến đời tư của họ. Thời điểm dịch Covid-19 bùng phát tại TP HCM, một người phụ nữ cùng con nhỏ đã trở nên nổi tiếng trên mạng xã hội vì hành vi không đeo khẩu trang khi ra đường và có thái độ chống đối cơ quan chức năng. Tiếp sau đó, người phụ nữ ấy lại bị xử phạt vì cùng hành vi. Do được biết đến nhiều trên mạng xã hội, người phụ nữ này liên tục được cư dân mạng “chụp ảnh” và đăng tải lên mạng. Chưa kể bên cạnh chị này còn có một đứa trẻ. Những hình ảnh được phát tán sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý đứa trẻ như thế nào, có lẽ những người thích đùa vui, đăng ảnh “câu view” không nghĩ đến.

Mạng xã hội thi thoảng xuất hiện nhiều “hiện tượng” có hành xử bất thường, được lấy ra làm trò đùa cợt. Trong số đó có không ít “nhân vật” có vấn đề về tâm lý, thậm chí là có bệnh lý về tâm thần. Như chuyện một chàng trai trẻ vừa đi vừa chửi đổng người yêu cũ từng được cộng đồng mạng chia sẻ cùng bao lời “ném đá”, cười cợt cách đây một thời gian, cuối cùng được phát hiện là có triệu chứng tâm thần và đã được đưa đi điều trị.

Việc một cá nhân có hành xử bất thường bị tung clip, hình ảnh lên mạng làm trò cười không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến cá nhân ấy, mà còn tổn thương đến gia đình “người bị hại”. Đây cũng là hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm quyền riêng tư về hình ảnh của cá nhân theo quy định của Điều 32 Bộ luật Dân sự 2015. Việc tự ý đăng ảnh người khác khi chưa có sự đồng ý của người đó hoặc đăng ảnh có liên quan đến đời sống riêng tư, bí mật cá nhân khi chưa có sự đồng ý của người đó là hành vi vi phạm pháp luật, có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Hiện nay, xã hội vẫn còn dễ dãi dung thứ cho những hành vi vi phạm cả đạo đức lẫn quy định pháp luật nói trên. Thiết nghĩ, đã đến lúc cơ quan quản lý nên có biện pháp mạnh để răn đe, hạn chế những “hiện tượng” mượn hình ảnh người có vấn đề về tâm lý để “câu view”, trục lợi như trên.

Đọc thêm