Cây xanh ven hồ Hoàn Kiếm bật gốc: Đừng để mất bò mới lo làm chuồng

(PLVN) - Sau trận mưa giông đêm qua, một cây xanh ven hồ Hoàn Kiếm đã bật gốc. Nỗi lo về việc cây xanh bật gốc khi mùa mưa bão về lại xuất hiện...
Cây xanh ven hồ Hoàn Kiếm bật trơ gốc
Cây xanh ven hồ Hoàn Kiếm bật trơ gốc

Bờ Hồ vẫn đang trong tình trạng sạt lở nghiêm trọng, hệ lụy kéo theo sẽ là các cây xanh bị ảnh hưởng. Việc các cây xanh "không thể bén rễ sâu" đã được dư luận đặt ra. Đây chính là vấn đề khiến cho cây xanh bật gốc, dù mưa không lớn. 

Một chuyên gia về cây xanh cho biết, hiện nay hầu hết các cây sát mép hồ đều đã bị rỗng phía dưới rễ, do cây nhao ra hồ, phần bám đất không còn nhiều. Thực tế cây bật gốc đêm qua đã cho thấy cây rất ít rễ, khó trụ được qua các cơn mưa bão. Do đó, vấn đề cần làm hiện nay đối với Hà Nội chính là cần phải tỉa cây, cắt cành, neo cáp để giữ cây an toàn trước khi mùa bão về. 

Một may mắn là cây đổ không gây ảnh hưởng gì đối với người. Tuy nhiên, không vì thế mà có thể chủ quan, đừng để "mất bò mới lo làm chuồng"! Mùa mưa bão tháng 6 đã đến...

Một số hình ảnh về hiện trường cây xanh bật gốc ở Bờ Hồ trong sáng 15/6:

 
 
 
 

Đọc thêm