Cha vợ kháng cáo yêu cầu tăng án đối với con rể

(PLO) - Theo nội dung hồ sơ vụ án, mặc dù gia đình ngăn cản nhưng chị Bùi Nhật Uyên và Nguyễn Bảo Trường (SN 1981, ngụ tại P.Phước Long B, Q.9, TP.HCM) vẫn tiến hành thủ tục đăng ký kết hôn rồi chung sống như vợ chồng.
Cha vợ kháng cáo yêu cầu tăng án đối với con rể
Sáng 15/3/2013, giữa Trường và Uyên xảy ra cự cãi. Trong cơn nóng giận, Trường lỡ tay tát Uyên. Uyên giận chồng nên đã thu dọn đồ đạc đòi Trường chở về nhà mẹ ruột. 
Trên đường đi, khi Trường chở Uyên về cách nhà cô khoảng 10m thì Trường dừng xe lại. Thấy em gái xách đồ đạc, vừa đi vừa khóc, anh Bùi Đức Tuyên liền cầm cây tầm vông chạy ra đánh Trường. 
Nhanh tay chộp được cây tầm vông, Trường rút dao trong người đâm trúng bụng anh Tuyên khiến anh này tử vong. Sau khi gây án, Trường đến cơ quan Công an địa phương đầu thú.
Tại phiên tòa sơ thẩm, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Bảo Trường 7 năm tù về tội “Giết người”. 
Không đồng ý với mức án trên, cha của nạn nhân đã làm đơn kháng cáo đề nghị tăng án đối với gã con rể côn đồ. 
Tại phiên tòa phúc thẩm sáng qua (25/11), sau khi xem xét đơn kháng cáo của gia đình bị hại và hành vi phạm tội của bị cáo Nguyễn Bảo Trường, Hội đồng xét xử nhận định mức án mà cấp sơ thẩm đã tuyên là chưa tương xứng với hành vi phạm tội. Trong khi Trường có tiền án về tội “Cướp tài sản” nên Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm quyết định tăng án đối với bị cáo Trường từ mức án 7 năm tù lên 10 năm tù về tội “Giết người”.

Đọc thêm