Cuộc chiến “trong vòng tròn” và bản án 5 năm

(PLO) - Ngày 20/11, TAND tỉnh An Giang xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Đỗ Minh Đạt (ảnh), tự là Được, sinh năm 1996), ngụ ấp Tô Trung, xã Núi Tô, huyện Tri Tôn 05 năm tù về tội “Giết người”.
Cuộc chiến “trong vòng tròn” và bản án 5 năm
Theo hồ sơ, do có mâu thuẫn từ trước nên khoảng 14 giờ ngày 14/5/2013, Lê Tuấn Kiệt hẹn Vũ Hải Đăng đến bãi cát thuộc khu dân cư khóm III, thị trấn Tri Tôn, huyện Tri Tôn để giải quyết. 
Kiệt rủ thêm Long Cobra, Đỗ Minh Đạt và Phạm Tố Uyên đi cùng. Khi đi, Đạt lấy một con dao dài 22,5cm giấu sẵn trong người, rồi cả ba đến điểm hẹn để gặp Đăng cùng nhóm bạn gồm: Nguyễn Quốc Cường, Trần Ngọc Sơn, Nguyễn Trương Đăng Khoa, Nguyễn Văn Minh... 
Tại đây, Đạt vẽ một vòng tròn đường kính khoảng 5m trên sân cát để Kiệt và Đăng vào đánh nhau. Trong lúc đánh nhau, thấy Đăng yếu thế hơn, nên Cường, Sơn bênh vực Đăng xông vào đánh Kiệt, còn Minh và Khoa dùng tay, chân đánh, đá trúng vào người Đạt nhiều cái.
Đạt liền móc dao ra đâm nhiều nhát trúng vai, bụng của Minh làm sứt cán dao và lưỡi dao dính vào vùng bụng. 
Minh được mọi người phát hiện kịp thời đưa đi cấp cứu, điều trị, đến ngày 22/5/2013 thì ra viện nhưng mang thương tật 50%. Gây án xong, Đạt ném dao tại hiện trường và bị bắt giữ ngay sau đó. Ngày 23/5/2013, Đạt bị khởi tố, điều tra.

Đọc thêm