Chạm tới giấc mơ

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Những ngày vừa qua, người dân cả nước đang phấn khởi dõi theo chuyến hành trình sang New Zealand tham dự World Cup 2023 của Đội tuyển nữ Việt Nam. Không còn là câu chuyện xa vời “nói cho vui” nữa, giấc mơ World Cup đã sắp thành hiện thực.
Tuyển nữ Việt Nam sẵn sàng chạm tay vào giấc mơ World Cup 2023 .(Ảnh: Ngọc Dương)
Tuyển nữ Việt Nam sẵn sàng chạm tay vào giấc mơ World Cup 2023 .(Ảnh: Ngọc Dương)

Có thể nói, với một quốc gia có người hâm mộ bóng đá cuồng nhiệt nhất châu Á (theo Báo cáo về bóng đá thế giới năm 2022 của Nielsen) thì đây là một sự kiện quan trọng của nền bóng đá nước nhà. Nhất là khi các đội tuyển nói riêng và bóng đá Việt Nam nói chung không được đánh giá cao trên sân chơi quốc tế. Nhưng bóng đá Việt Nam chưa bao giờ bỏ cuộc mà đang ngày càng tiến bộ, minh chứng rõ ràng nhất chính là hành trình bóng đá nữ Việt Nam bước ra thế giới.

Hành trình để đến được ngày hôm nay của Đội tuyển nữ Việt Nam không hề dễ dàng. Bóng đá nữ gặp không ít rào cản ngay từ những ngày đầu thành lập, khi ngành thể thao không hào hứng với một đội tuyển nữ. Theo lịch sử bóng đá nữ nước ta, Đội tuyển được thành lập từ năm 1990 nhưng phải đến năm 1997, các cô gái đá bóng mới được thi đấu chính thức trận đầu tiên ở Jakarta, Indonesia. Đây là nỗ lực đáng ghi nhận của người làm thể thao Việt Nam trong quá trình hội nhập với quốc tế.

Người giữ vai trò huấn luyện viên trưởng đầu tiên của bóng đá nữ nước nhà chính là ông Mai Đức Chung và gần như ngay lập tức gặt hái được thành quả với chức vô địch giải tiền SEA Games và tấm Huy chương Đồng SEA Games 1997. Dấu ấn đáng nhớ tiếp theo của Đội tuyển nữ Việt Nam là SEA Games 2001 khi lần đầu tiên giành ngôi hậu Đông Nam Á, mở ra kỷ nguyên thống trị với 8 chức vô địch SEA Games tính đến thời điểm này. Còn tại giải vô địch Đông Nam Á, Đội tuyển nữ Việt Nam đã lên ngôi 3 lần vào các năm 2006, 2012 và 2019, chỉ kém 1 lần so với đội đứng đầu Thái Lan.

Năm 2014, khi đến với đấu trường châu lục Đại hội thể thao châu Á (ASIAD), Đội tuyển nữ Việt Nam đã đạt mốc son mới khi ghi tên mình vào vị trí 4 của Đại hội. Đội tuyển nữ Việt Nam cũng là khách quen của giải bóng đá nữ châu Á (Asian Cup) các năm 1999, 2001, 2003, 2006, 2008, 2010, 2014, 2018, 2022. Đây cũng là giải đấu mang đến “tấm vé thông hành” đưa các đội tuyển châu Á đến sân chơi World Cup.

Và tại Asian Cup 2022, Đội tuyển nữ Việt Nam đã viết tiếp giấc mơ dang dở của những năm trước khi giành được “tấm vé thông hành”. Đây là một kết quả không ngờ tới của thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung, khi Đội tuyển Việt Nam rơi vào bảng C “khó nhằn” gồm các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Myanmar cùng với những khó khăn do dịch COVID-19 lúc bấy giờ.

Nhưng với sự cố gắng không ngừng nghỉ và nỗ lực tột cùng để thi đấu, tuyển nữ Việt Nam đã thành công trong việc hạn chế bàn thua trước cả Đội tuyển Hàn Quốc và Đội tuyển Nhật Bản. Để rồi sau đó trải qua 90 phút nhọc nhằn trước Đội tuyển Myanmar và có mặt trong 2 đội hạng 3 có thành tích tốt nhất vào tứ kết của giải.

Tại đây, khó khăn vẫn chưa kết thúc khi để thua Đội tuyển Trung Quốc với tỉ số 1 - 3 và phải bước vào loạt trận play-off với đối thủ là Đội tuyển Thái Lan và Đội tuyển Đài Bắc Trung Hoa. Dù bị dẫn trước nhưng tuyển nữ Việt Nam đã vượt qua tuyển Đài Bắc Trung Hoa. Cho đến giờ, hẳn đó vẫn là giây phút không thể nào quên đối với các cầu thủ và người hâm mộ khi được chứng kiến một hành trình đầy cảm xúc.

Giờ đây, hành trình đầy cảm xúc ấy lại chuẩn bị tiếp tục với những bước đi lịch sử của Đội tuyển nữ Việt Nam tại vòng chung kết World Cup 2023. Và những cái tên đang ở đỉnh cao sự nghiệp là Huỳnh Như, Chương Thị Kiều, Tuyết Dung sau bao năm lỗi hẹn với giấc mơ lịch sử của nền bóng đá Việt Nam, nay đã có cơ hội thể hiện bản lĩnh của mình tại giải đấu bóng đá quốc tế danh giá nhất thế giới.

Những ngày sắp tới có lẽ sẽ là khoảng thời gian khó quên đối với thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung và người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Yêu, thương và hy vọng là vậy, nhưng người hâm mộ Việt Nam cũng biết rằng trong lần đầu ra “biển lớn”, khó khăn, thử thách là điều đương nhiên. Việc có mặt ở sân chơi này đã là thành công lịch sử, là động lực để chúng ta tiếp tục phát triển môn bóng đá nữ trong những năm tiếp theo. Vì vậy, các cô gái hãy cứ vững tin thi đấu hết mình và tạo ra những trận cầu đẹp mắt ở sân chơi quốc tế, bởi ngay sau lưng họ là cả triệu người hâm mộ bóng đá Việt Nam đang dõi theo hàng ngày, hàng giờ.

Đọc thêm