Chàng lính đảo giỏi khoa học

(PLO) - Đến Lữ đoàn 950 (Quân khu 9), chúng tôi bị cuốn hút bởi một sáng kiến trong huấn luyện súng máy phòng không 12,7mm có tên “Máy tính toán cự ly bằng công thức ly giác”, tưởng đây là một sản phẩm của nhà máy công nghiệp quốc phòng nào đó sản xuất. 
Trung úy Vũ Văn Thụy thuyết trình máy tính toán cự ly bằng công thức ly giác

Trung úy Vũ Văn Thụy –Trung đội trưởng Trung đội 12,7mm (Tiểu đoàn 860) chính là chủ nhân của sản phẩm này, đã đạt giải Nhất trong hội thi sáng kiến, cải tiến đồ dùng, trang thiết bị huấn luyện cấp Lữ đoàn năm 2016. 

Được biết, với kiến thức chuyên ngành chỉ huy kỹ thuật phòng không kết hợp niềm đam mê công nghệ điện – điện tử điều khiển tự động cũng như xuất phát từ bất cập trong thực tế huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, “giáo sư” Vũ Văn Thụy  đã sáng tạo ra thiết bị hiệu quả này.

Trước đó, khi huấn luyện súng máy phòng không 12,7mm tại trận địa gặp không ít khó khăn bởi các trắc thủ chưa được đào tạo cơ bản nên khả năng quan sát, nhận dạng mục tiêu trên không còn hạn chế, chưa kể việc tính nhẩm cự ly bằng công thức ly giác mất nhiều thời gian, thậm chí còn sai lệch dẫn đến tốn nhiều công sức mà chất lượng huấn luyện không cao. Trăn trở với “bài toán khó”, “Giáo sư Thụy” quyết tâm mày mò, nghiên cứu thiết kế ra chiếc máy tính toán cự ly bằng công thức ly giác phục vụ đắc lực cho công tác huấn luyện các loại súng máy, pháo phòng không.

Thụy chia sẻ: “Chủ yếu là mình tự mày mò từng câu lệnh trong ngôn ngữ lập trình arduino trong giờ nghỉ, ngày nghỉ; còn trong quá trình thử nghiệm thì chuyện cháy vi điều khiển, lỗi vi mạch, sai thông số như cơm bữa mà giá của mạch điện tử không phải rẻ, phải liên hệ bạn bè ở đất liền tìm mua giùm những linh kiện cần thiết,…”.

Thượng tá Phạm Văn Huy - Phó Tham mưu trưởng, Trưởng ban Giám khảo Hội thi sáng kiến, cải tiến đồ dùng, trang thiết bị huấn luyện năm 2016 - đánh giá: “Máy được thiết kế gọn nhẹ, khoảng 500g, gồm màn hình LCD 2004 hiển thị thông số cự ly (D), bàn phím ma trận 4x4, nút hoạt động theo nguyên lý chủ yếu là áp dụng công thức ly giác, kết hợp với ống nhòm để tính toán cự ly mục tiêu (lập trình sẵn trong máy kích thước 40 mục tiêu trên không, mặt đất, mặt nước,…).

Nếu thông thường trắc thủ quan sát mục tiêu bằng ống nhòm rồi tính nhẩm cho ra kết quả cự ly nhanh nhất là khoảng 10 - 15 giây thì khi sử dụng máy trong huấn luyện, chiến đấu chỉ cần trắc thủ xác định đúng loại mục tiêu, nhập thông số sau khoảng 1 giây là đã cho ra kết quả chính xác, do vậy chỉ huy bắn hiệu quả cao hơn nhiều lần. Có thể nói đây là sản phẩm toàn diện nhất trong Hội thi năm nay ở Lữ đoàn 950”. 

Thành công với sáng kiến máy tính toán cự ly bằng công thức ly giác vẫn chưa thỏa niềm đam mê nghiên cứu khoa học công nghệ của Trung úy Vũ Văn Thụy. “Giáo sư” đang ấp ủ nhiều ý tưởng mới, dự định nâng cấp thêm tính năng, hoàn thiện những mặt còn hạn chế của sản phẩm. 

Đọc thêm