Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình thăm và chúc Tết tại tỉnh Nam Định

(PLVN) - Ngày 29/1, nhân dịp đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, ông Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao cùng đoàn công tác đã về thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nam Định

Đón và tiếp đoàn có ông Phạm Gia Túc – bí thư tỉnh ủy Nam Định, ông Lê Quốc Chỉnh - chủ tịch HĐND tỉnh, ông Phạm Đình Nghị - chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các Sở ban ngành tại địa phương.

Đoàn công tác do ông Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao về thăm và chúc Tết tại Nam Định

Đoàn công tác do ông Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao về thăm và chúc Tết tại Nam Định

Đón tiếp ông Nguyễn Hòa Bình và các vị trong đoàn công tác, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc đã báo cáo kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 của Đảng bộ tỉnh Nam Định. Theo báo cáo, tập thể BCH, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy luôn đoàn kết, thống nhất, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh vượt qua khó khăn thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị đề ra. Kinh tế - xã hội của tỉnh đạt được nhiều kết quả ấn tượng, các chỉ tiêu cơ bản chủ yếu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tổng sản phẩm GRDP tăng 10,19% cao nhất từ trước đến nay, đứng thứ 3 vùng đồng bằng sông Hồng và thứ 6 cả nước. Tổng thu ngân sách Nhà nước đạt 10.452 tỷ đồng, tăng 35% so với năm 2022, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đề ra. Công tác xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm triển khai thực hiện theo tiêu chí nâng cao, kiểu mẫu.

Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc cho biết: Đến nay, toàn tỉnh có 195/204 xã, thị trấn đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 27/188 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Hệ thống kết cấu kinh tế - xã hội của tỉnh đã được đầu tư theo hướng đồng bộ hiện đại; nhất là các dự án công trình trọng điểm về giao thông, hạ tầng các khu, cụm công nghiệp, tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội. Công tác xúc tiến và thu hút đầu tư được triển khai sôi động, có trọng tâm, trọng điểm, được đánh giá là rất thành công, tạo tiền đề thúc đẩy phát triển mạnh mẽ kinh tế - xã hội những năm tiếp theo. Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm, đạt được nhiều kết quả. An ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, chủ quyền an ninh biên giới biển được giữ vững.

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, ông Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Chánh án TAND tối cao biểu dương và chúc mừng những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Nam Định đạt được, nhất là trong phong trào xây dựng nông thôn mới đã giúp nâng cao đời sống mọi mặt của người dân. Cùng với đó, tỉnh cũng đã khai thác tiềm năng, thế mạnh, xây dựng hạ tầng ven biển để thu hút đầu tư tạo động lực mới cho phát triển tăng trưởng của tỉnh cho những năm tiếp theo.

Tại Khu công Nghiệp Bảo Minh huyện Vụ Bản, Đoàn đến thăm và tặng quà cho các hộ nghèo và công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn

Tại Khu công Nghiệp Bảo Minh huyện Vụ Bản, Đoàn đến thăm và tặng quà cho các hộ nghèo và công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn

Trong khuôn khổ chuyến thăm, ông Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao và các đồng chí lãnh đạo đã đến dâng hương tại Tượng đài Quốc công Tiết chế Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn (tại quảng trường 3/2, TP Nam Định); Tặng quà cho các hộ nghèo và công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn; Trồng cây lưu niệm tại Khu nhà ở xã hội dành cho công nhân (Khu Công nghiệp Bảo Minh-Vụ Bản); Đến thăm, chúc Tết Giám mục Tôma Vũ Đình Hiệu và đồng bào Công giáo Giáo phận Bùi Chu.

Đoàn đến thăm, chúc Tết Giám mục Tôma Vũ Đình Hiệu và đồng bào Công giáo Giáo phận Bùi Chu xã Xuân Ngọc huyện Xuân Trường.

Đoàn đến thăm, chúc Tết Giám mục Tôma Vũ Đình Hiệu và đồng bào Công giáo Giáo phận Bùi Chu xã Xuân Ngọc huyện Xuân Trường.

Tại phường Hạ Long, Thành phố Nam Định, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình đến thăm và tặng quà Bà Mẹ Việt Nam anh hùng Chu Thị Ấu; Tặng quà Tết ông Lê Thanh Tâm, là thương binh hạng 1/4, ở số 147 đường Mạc Thị Bưởi thuộc phường Thống Nhất.

Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình đến thăm, tặng quà ông Lê Thanh Tâm, là thương binh hạng 1/4, thuộc phường Thống Nhất. TP Nam Định

Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình đến thăm, tặng quà ông Lê Thanh Tâm, là thương binh hạng 1/4, thuộc phường Thống Nhất. TP Nam Định

Đọc thêm