Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine thừa nhận thông tin đáng chú ý

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ông Andrey Yermak - Người đứng đầu Văn phòng Tổng thống Ukraine - cho biết các bên tham gia cuộc họp về giải quyết cuộc xung đột Ukraine vừa được tổ chức tại thành phố Jeddah của Ả rập Xê-út không hoàn toàn đồng ý về tất cả các điểm trong “công thức hòa bình” của Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky.
Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine thừa nhận thông tin đáng chú ý

"Nếu tất cả các nước đều nói: “Được, chúng tôi đồng ý về mọi thứ”, thì chúng ta có thể tổ chức hội nghị thượng đỉnh hòa bình vào cuối tháng này. Tuy nhiên, có những điểm không có ý kiến khác nhưng cũng có những điểm khác vẫn cần tiếp tục đối thoại”, hãng tin TASS dẫn lời ông Yermak nói với tờ Pravda.

Các cuộc tham vấn về tình hình Ukraine, với sự tham gia của các đại biểu từ hơn 30 quốc gia trên thế giới, đã được tổ chức tại thành phố Jeddah của Ả rập Xê-út vào ngày 5 và 6/8 vừa qua. Nga không được mời tham gia.

Theo tờ The Wall Street Journal, các đại biểu Ukraine không gây áp lực lên các phái đoàn khác để thúc đẩy kế hoạch hòa bình của họ.

Trong khi đó, theo hãng thông tấn DPA, Ả rập Xê-út và một số quốc gia khác tại hội nghị đã thúc đẩy kế hoạch hòa bình của những nước này, bao gồm một lệnh ngừng bắn, trao đổi tù nhân, bảo vệ sự toàn vẹn của Ukraine và bắt đầu các cuộc đàm phán hòa bình do Liên hợp quốc làm trung gian.