"Chấp nhận "tác dụng phụ" khi dùng giải pháp giảm tắc giao thông"

"Chúng ta bắt được bệnh rồi thì chúng ta uống thuốc, kể cả chúng ta uống thuốc bổ thì cũng có những tác dụng phụ. Nhưng chúng ta phải chấp nhận là nó khỏi được bệnh dù cho nó có ảnh hưởng đến một số bộ phận khác cho con người", ông Thăng ví von về việc áp dụng giải pháp cấp bách để giảm ùn tắc giao thông tại Hà Nội.

Chiều 17/10, Bộ trưởng Bộ GTVT Định La Thăng làm việc với UBND TP.Hà Nội về hiện trạng hoạt động và giải pháp tăng cường phát triển mạng lưới vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt.

Lắng nghe trình bày của Tổng công ty vận tải Hà Nội cũng như những giải pháp mà cơ quan này đưa ra, Bộ trưởng Thăng cho rằng, một giải pháp mang tính đột phá là cần thiết hơn cả.

Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng tại buổi làm việc

Bộ trưởng Bộ GTVT cũng cho rằng, phải đưa ra các giải pháp cấp bách để xử lý tình trạng ùn tắc giao thông trước mắt. Mặc dù những giải pháp đưa ra khó tránh khỏi những "tác dụng phụ" nhưng phải chấp nhận để giải quyết được một vấn đề lớn thì vẫn là điều đáng làm. "Chúng ta bắt được bệnh rồi thì chúng ta uống thuốc, kể cả chúng ta uống thuốc bổ thì cũng có những tác dụng phụ. Nhưng chúng ta phải chấp nhận là nó khỏi được bệnh dù cho nó có ảnh hưởng đến một số bộ phận khác cho con người", ông Thăng ví von.

Theo Bộ trưởng Thăng, giải pháp đề Nghị Chính phủ cho điều chỉnh giờ làm việc, giờ học là một điều đúng đắn và nên làm. Vì việc điều chỉnh giờ làm người và giờ học hợp lý là giải pháp vừa ít tốn kém lại giảm được ùn tắc giao thông.

Bộ trưởng Đinh La Thăng cũng nhấn mạnh việc tham khảo giải pháp ở một số nước, như, bố trí đường dành cho ô tô chẵn lẻ và đấu thầu quyền sử dụng. Nhưng vào giờ cao điểm chỉ có xe vận tải công cộng được vào còn các loại xe khác không được vào thành phố. Thậm chí giờ cao điểm, cấm xe ô tô cá nhân không được chở một người mà phải chở 4 người...

Hoàng Phan

Đọc thêm