Châu Âu báo động cao sau các vụ tấn công ở Pháp

(PLO) - Châu Âu ngày 18/11 đã được đặt trong tình trạng báo động cao sau khi một đoạn video được công bố cho thấy có thể có một người đàn ông thứ 9 tham gia vào các vụ tấn công ở Paris tuần trước. Cùng ngày, giới chức Pháp đã mở chiến dịch bố ráp khu vực được cho là nơi kẻ chủ mưu trong các vụ tấn công ẩn náu.
Cảnh sát Pháp trong cuộc bố ráp ở Saint-Denis. Ảnh: Reuters
Châu Âu cảnh giác
Theo AFP, cảnh sát đang truy tìm nghi phạm mới nhất được cho là có liên quan đến các vụ tấn công khiến ít nhất 129 người thiệt mạng ở Paris hồi cuối tuần trước. Việc truy bắt diễn ra sau khi những hình ảnh ghi được tại hiện trường cho thấy sự xuất hiện của một người đàn ông thứ 3 trên chiếc ô tô được những tay súng đã xả súng vào các quán bar và nhà hàng ở trung tâm Paris sử dụng. 
Hiện chưa rõ liệu người đàn ông thứ 9 này là 1 trong 2 đối tượng bị tình nghi là các đồng phạm gây ra các vụ tấn công đang bị nhà chức trách Bỉ tạm giam hay đang bỏ trốn. 
Trong một động thái thể hiện sự sợ hãi đang bao trùm châu Âu sau thảm kịch hôm 13/11, ngày 17/11 trận bóng đá giao hữu giữa Đức và Hà Lan vốn được tổ chức để thể hiện sự đoàn kết của châu Âu sau các vụ tấn công ở Paris đã bị hủy bỏ và đám đông đã được sơ tán khỏi sân vận động ở thành phố Hanover của Đức sau khi cảnh sát nhận được đe dọa đánh bom nhằm vào nơi tổ chức trận cầu. 
Một ngày sau đó, ngày 18/11, 2 chuyến bay mang số hiệu 65 khởi hành từ Los Angeles và 55 khởi hành từ Washington tới Paris (Pháp) của Hãng hàng không Air France đã phải chuyển hướng sau khi nhà chức trách nhận được những đe dọa đánh bom. 
Tuy nhiên, sau khi các máy bay hạ cánh khẩn cấp và hơn 700 hành khách cùng phi hành đoàn trên máy bay được sơ tán, các nhân viên sân bay đã không phát hiện thuốc nổ hay mối đe dọa nào trên các máy bay. 
Pháp tăng cường bố ráp
Cũng trong ngày hôm qua, nhà chức trách Pháp đã tiến hành đột kích vào khu vực mà tên Abdelhamid Abaaoud – kẻ bị tình nghi là chủ mưu trong các vụ tấn công hôm 13/11 – đang ẩn nấp. Cuộc đột kích diễn ra vào lúc rạng sáng ngày 18/11 ở khu vực Saint-Denis ở ngoại ô Paris đã trở thành một cuộc giằng co kéo dài nhiều giờ đồng hồ giữa lực lượng an ninh Pháp và một số người có mặt bên trong một căn hộ ở gần sân vận động Stade de France đã bị tấn công hồi tuần trước. 
Một nguồn tin thân cận với quá trình điều tra cho hay, một phụ nữ có mặt bên trong căn hộ đã tự kích hoạt một khối thuốc nổ khiến bà ta và một người khác thiệt mạng. 5 người khác cũng đã bị bắt giữ, bao gồm 3 người có mặt bên trong căn hộ và 2 người khác bị bắt ở gần đó. Reuters dẫn một nguồn tin điều tra cho biết các nghi phạm có mặt trong căn nhà này đã lên kế hoạch thực hiện một vụ tấn công ở quận La Defense của Paris.
Ngoài ra, cảnh sát cũng đã tiến hành hàng loạt cuộc đột kích nhằm vào những kẻ bị tình nghi cực đoan ở khu vực tây nam nước này. Theo một nhà điều tra Pháp, các chiến dịch này là một phần trong chiến lược chống khủng bố của Pháp nhưng không liên quan trực tiếp tới các vụ tấn công tại Paris. 
Trong ngày hôm nay (19/11) và ngày mai (20/11), các nhà làm luật Pháp sẽ tổ chức bỏ phiếu đề xuất của Tổng thống Francois Hollande về việc kéo dài tình trạng khẩn cấp sau các vụ tấn công ở Paris thêm 3 tháng. 
Bên cạnh đó, Pháp đã viện dẫn một điều khoản trong các quy định của Liên minh Châu Âu để yêu cầu các nước thành viên trong khối hỗ trợ nước này trong chiến dịch chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) và đã nhận được sự ủng hộ từ Brussels. Pháp cũng bất ngờ lập liên minh với Nga trong cuộc chiến chống lại những phần tử thánh chiến. 
Theo tuyên bố từ Điện Kremlin, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Pháp Francois Hollande đã nhất trí duy trì liên lạc và phối hợp giữa các cơ quan quân sự và an ninh của 2 nước trong việc chống lại các nhóm khủng bố ở Syria. 
Động thái này diễn ra sau khi nhà chức trách Nga lần đầu xác nhận máy bay chở khách của nước này bị rơi tại Ai Cập hồi tháng trước đã bị đánh bom.

Đọc thêm