Cháu bé tử vong sau 2 mũi tiêm: Bộ Y Tế vào cuộc

(PLO) - Chiều 9/4,  Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) Cao Hưng Thái đã ký Công văn số 383/KCB-QLCL, yêu cầu Sở Y tế Hà Tĩnh khẩn trương xác minh thông tin liên quan đến vụ cháu bé tử vong sau 2 mũi tiêm ở BV Đa khoa Lộc Hà.
Cháu bé tử vong sau 2 mũi tiêm: Bộ Y Tế vào cuộc
Công văn yêu cầu Sở Y tế Hà Tĩnh chỉ đạo Bệnh viện đa khoa huyện Lộc Hà khẩn trương xác minh, làm rõ nguyên nhân dẫn đến tử vong của bệnh nhi Đặng Đình Quảng (3 tuổi, xã Hồng Lộc, huyện Lộc Hà) .

Trường hợp phát hiện vi phạm, Cục Quản lý Khám chữa bệnh yêu cầu phải xử lý nghiêm các cá nhân và tập thể có liên quan.

Công văn cũng yêu cầu việc xác minh thông tin phải gửi về Cục Khám chữa bệnh trước ngày 19/4.
 
Trước đó như PLVN đã đưa tin, cháu Đặng Đình Quảng (3 tuổi) trú tại xóm 10, xã Hồng Lộc, huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) đã tử vong sau khoảng 20 phút điều trị tại bệnh viện đa khoa huyện Lộc Hà. 
Mẹ nạn nhân cho biết : “Cháu bị sốt ba ngày nay, không ho, không sổ mũi, tôi cho cháu uống thuốc hạ sốt (thuốc Hapacol) mà vẫn chưa khỏi nên tối hôm qua (ngày 8/4) tôi đưa cháu xuống bệnh viện.
Đến đó thấy bác sĩ, y tá sờ sờ nắn nắn rồi tiêm 4 mũi vào cả hai tay, hai chân, nhưng ít phút sau thì thấy cháu sùi bọt mép, tím tái, bác sĩ bảo “cháu không còn chi nữa”. 
Chị Trần Thị Hồng, đau đớn trước cái chết của con mình
Chị Trần Thị Hồng, đau đớn trước cái chết của con mình
Trao đổi với báo PLVN, bác sĩ Võ Viết Quang, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Lộc Hà cho biết: ”Ê kíp trực gồm có bác sĩ Trần Hậu Đức (trực lãnh đạo), bác sĩ Võ Quốc Khánh (trực cấp cứu) cùng hai điều dưỡng có tiếp nhận cháu Đặng Đình Quảng trong tình trạng là nặng rồi, thấy tình trạng li bì, hôn mê, tím tái toàn thân, khó thở dữ dội, ran ẩm, ran nổ, các cơ hô hấp bị co rút. Sau khi thăm khám các bác sĩ chẩn đoán cháu bị suy hô hấp do viêm phổi nặng.”
Bác sĩ Quang cũng khẳng định, bệnh viện đã tiến hành xử lý đúng phác đồ điều trị ngừng tuần hoàn. Các bác sĩ đã tiến hành bóp bóng, ép tim ngoài lồng ngực, tiêm thuốc trợ tim. Đến 15 phút sau  cháu Quảng không có tiến triển đã tử vong.
“Bệnh viện đã đón tiếp bệnh nhân một cách kịp thời và chẩn đoán, điều trị theo đúng phác đồ. Nhưng do bệnh cháu quá nặng và người nhà chuyển lên quá muộn nên dẫn tới tình trạng cháu bị tử vong. Vì theo quy trình đáng lẽ phải vào phòng khám để bác sĩ khám chẩn đoán làm bệnh án xong mới cho vào phân loại, nhưng trường hợp này mới vào điều dưỡng đã nhận thấy tình trạng quá nặng nên đã chuyển thẳng sang phòng cấp cứu. Bệnh bệnh đã làm việc hết mình, tận tâm, tận lực nhưng do cháu suy hô hấp nặng nên không thể cứu được…”, - ông Quang cho biết thêm
Rất đông người dân đến thăm hỏi gia đình chị Hồng
Rất đông người dân đến thăm hỏi gia đình chị Hồng
Nói về thắc mắc của gia đình trước việc cho rằng bệnh viện nhầm thuốc, bác sĩ Quang chia sẻ: “Hoàn toàn không có sự việc trên. Cháu tử vong là do suy hô hấp nặng, trong khi đó thì gia đình cho rằng bệnh viện tiêm lạc thuốc, vì thế bệnh viện cũng yêu cầu công an điều tra làm rõ để cho gia đình hiểu”. 
Sau khi xảy ra sự việc, bệnh viện huyện Lộc Hà đã mời công an huyện Lộc Hà sang làm việc có đại diện giữa 3 phía là công an, bệnh viện, người nhà bệnh nhân./.

Đọc thêm